Messi xem trọng việc đoạt chức vô địch cùng tuyển Argentina hơn đoạt Quả bóng vàng

Giang Lao
Giang Lao
01/11/2021 21:45 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Diario SPORT mới đây, siêu sao Lionel Messi ngoài ngỏ lời sẵn sàng trở lại CLB Barcelona, còn nói về các vấn đề khác trong đó có khả năng đoạt Quả bóng vàng lần thứ 7.

Theo đó, khi được hỏi về khả năng sẽ đoạt Quả bóng vàng lần thứ 7 trong lễ trao giải ngày 29.11 tới tại Paris, Messi trả lời: “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nhiều về nó. Đối với tôi, thành tựu lớn nhất và khát khao nhất là cùng tuyển Argentina đoạt một chức vô địch (Copa America). Đó là một thành quả lớn lao, có rất nhiều ý nghĩa, giúp tôi giải tỏa rất nhiều điều và được người dân nước mình đón nhận”.

Messi và tuyển Argentina vô địch Copa America

afp

Cũng theo Messi: “Mục tiêu tiếp theo với tôi cùng tuyển Argentina là hướng đến World Cup 2022, chúng tôi đang có một tập thể rất tốt với nhiều cầu thủ mới và ngày càng tiến bộ. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện mình từng ngày, và nỗ lực giành thêm một điều gì đó thật lớn lao nữa. Còn về danh hiệu Quả bóng vàng, nếu tôi đoạt được thì đó là một điều hết sức phi thường, và cũng bởi vì đó sẽ là lần thứ 7 tôi đoạt được, nên cũng thật hết sức điên rồ. Tuy nhiên, nếu tôi không đoạt được thì cũng chẳng thành vấn đề gì”.

Trong khi đó, khi được hỏi nhận định ra sao về việc chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta gần đây nói rằng từng muốn đề nghị thi đấu không lương, nhưng vì danh thủ này chọn sang PSG để nhận mức ưu đãi hậu hĩnh nên đã khiến việc ở lại đội bóng xứ Catalan bất thành. Messi trả lời: “Những lời nói của ông Laporta làm tổn thương tôi, và tôi cũng không đáng bị nói như vậy. Tôi xin nhắc lại, tôi đã làm tất cả để được ở lại Barcelona. Không một ai trong số họ nói với tôi về việc thi đấu không lương, họ chỉ đề nghị tôi giảm 50% lương và tôi chấp nhận ngay, tôi còn muốn sẵn sàng giúp đỡ CLB nhiều hơn nữa. Do đó, việc ông Laporta nói như vậy đã tạo ra nhiều suy đoán và mọi người có cái nhìn không đúng về tôi trong sự việc”.

Messi trả lời phỏng vấn tờ Diario SPORT

Diario SPORT

Messi cũng cho biết thêm quyết định chọn đến PSG vì đội bóng thành Paris đang có lực lượng đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Champions League, và đó cũng là khát khao của anh trong phần còn lại của sự nghiệp ở cấp CLB. Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina cũng tiết lộ mình rơi vào tình thế khó xử khi vừa đến PSG thì ngôi sao số 1 đội bóng này là Mbappe lại có tin ra đi. Tuy nhiên, sau một thời gian cả 2 đã có sự hòa hợp và hiểu nhau hơn từ sân cỏ đến bên ngoài cuộc sống.

Messi hiện mới ghi 3 bàn cho PSG và đều tại Champions League

afp

Ngoài ra, Messi cũng đánh giá về bộ ba MNM gồm chính mình, người bạn thân Neymar và Mbappe ở PSG hiện nay so với MSN (chỉ đổi là tiền đạo Suarez khi còn ở Barcelona trước đây). Anh nói: “Tôi không nghĩ là có thể so sánh được, vì giữa Mbappe và Suarez là hoàn toàn khác nhau. Suarez là một mẫu trung phong kiểu cũ, một tay săn bàn thuần túy, còn Mbappe thiên về lối chơi toàn đội, mạnh mẽ và tốc độ, sẵn sàng hạ gục đối thủ bất cứ khi nào cậu ta có được không gian mở trước khung thành. Với Neymar thì tôi quá quen, chúng tôi hiểu nhau mọi thứ từ sân cỏ tới cuộc sống lâu nay. Vì thế, chúng tôi ngày càng tiến bộ, mọi tốt đẹp rồi sẽ đến”.

Tottenham thua Man United 0-3 và những nguyên nhân khiến HLV Nuno bị sa thải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.