Meta dọa đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu

Thành Luân
Thành Luân
08/02/2022 12:35 GMT+7

Công ty mẹ của Facebook - Meta, đang dọa sẽ rút mạng xã hội Facebook và Instagram khỏi Liên minh châu Âu (EU) nếu các nhà quản lý không cho phép họ xử lý dữ liệu người dùng cá nhân ở cả châu Âu và Mỹ.

Theo Android Police, Meta đã đề cập đến điều này trong một báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ gần đây. Trong báo cáo, Meta tuyên bố rằng điều quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty là xử lý dữ liệu cả ở EU và Mỹ để làm cho hoạt động kinh doanh nhắm mục tiêu quảng cáo của họ làm việc tốt hơn.

Công ty mẹ của Facebook muốn EU xem xét lại các quy định về chia sẻ dữ liệu

Reuters

“Nếu chúng tôi không thể chuyển dữ liệu giữa các quốc gia và khu vực mà chúng tôi hoạt động hoặc nếu chúng tôi bị hạn chế chia sẻ dữ liệu giữa các sản phẩm và dịch vụ của mình, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cách thức chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình hoặc khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi”, Meta tuyên bố.

Vấn đề là luật của EU yêu cầu dữ liệu của công dân chỉ được xử lý trên các máy chủ đặt ở châu Âu. Điều này có nghĩa thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa Mỹ và EU hiện không còn phù hợp và không có quy định mới nào cho thấy đó là hoạt động hợp pháp.

Meta hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận mới vào năm 2022, nhưng nếu điều đó thất bại, công ty cảnh báo về một tương lai tồi tệ cho các mạng xã hội của họ ở EU. Cụ thể, họ sẽ không thể cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ quan trọng nhất của mình, bao gồm Facebook và Instagram, ở châu Âu. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng và bất lợi đến hoạt động kinh doanh, tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty.

Khá thú vị khi Meta không đề cập đến dịch vụ nhắn tin được mã hóa WhatsApp - vốn là một trong những ứng dụng nhắn tin được sử dụng ở nhiều quốc gia EU. Với bản chất được mã hóa của WhatsApp và thiếu quảng cáo trong dịch vụ, có thể việc tách dữ liệu châu Âu và châu Mỹ sẽ không tạo ra nhiều tác động đến lợi nhuận của công ty.

Hiện tại vẫn không chắc liệu Meta có vượt qua những khó khăn tại EU hay không bởi đây là một trong những thị trường béo bở cho công ty. Mất một thị trường lớn như vậy thực sự là một tin xấu, đặc biệt trong bối cảnh Meta vừa mất đi 25% giá trị thị trường sau báo cáo thu nhập quý 4/2021. Dĩ nhiên, cũng không thể không loại trừ việc Meta chỉ muốn đưa ra lời đe dọa nhằm buộc EU phải xem xét lại các quy định liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu đối với máy chủ đặt ngoài khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.