Mexico phát hiện hàng loạt thi thể không nguyên vẹn, nghi ngờ do thanh trừng băng đảng

09/08/2019 10:30 GMT+7

Chính quyền Mexico thông báo đã tìm thấy 19 thi thể, trong đó có nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, ở miền tây nam nước này.

Các nạn nhân, bao gồm 3 phụ nữ, được phát hiện tại ba địa điểm khác nhau ở thành phố Uruapan thuộc bang Michoacan, theo Reuters ngày 9.8 dẫn lời Tổng chưởng lý Adrian Lopez của bang Michoacan.
Theo ông, một số nạn nhân đã bị chặt chân tay, số khác bị bắn chết. Thủ phạm còn giăng băng rôn với các chữ cái đề cập đến tập đoàn ma túy khét tiếng Jalisco cùng nhóm đối thủ Viagra trong vùng. “Là người yêu nước, hãy tiêu diệt một tên Viagra”, một phần nội dung trên băng rôn thể hiện.
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 4 thi thể không còn nguyên vên bị treo trên cây cầu. Hai thi thể khác bị vứt trên con đường phía dưới.
Tổng chưởng lý Lopez nói rằng đây có thể là vụ thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm nhằm tranh giành địa bàn buôn bán ma túy trong khu vực. Nhà chức trách đã huy động quân đội điều tra vụ việc.
Cuộc đối đầu giữa các nhóm tội phạm đã khiến Michoacan trở thành một trong những bang đẫm máu nhất Mexico. Nhiều người dân địa phương buộc phải thành lập “nhóm tự vệ” để chống tội phạm.

[VIDEO] Cảnh sát Mexico khai quật 166 thi thể vô danh

Uruapan, một trong những thành phố lớn nhất của bang Michoacan, là chiến trường chính trong cuộc chiến chống tội phạm của chính phủ, cũng là nơi nổ ra các cuộc tắm máu giữa các băng nhóm ma túy, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu vào năm 2006.
Trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực, chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador của Mexico đã ra mắt lực lượng vệ binh quốc gia, với khoảng 80.000 quân đã được triển khai cho đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.