Mexico sẽ cắt giảm cầu thủ ngoại

02/09/2010 08:22 GMT+7

LĐBĐ Mexico (Femexfut) đang lên kế hoạch ban hành quy định cắt giảm số lượng cầu thủ ngoại nhằm tạo điều kiện phát triển tài năng bóng đá trong nước.

Bóng đá Mexico cần phát triển nội lực - Ảnh: Reuters

LĐBĐ Mexico (Femexfut) đang lên kế hoạch ban hành quy định cắt giảm số lượng cầu thủ ngoại nhằm tạo điều kiện phát triển tài năng bóng đá trong nước.

Hiện nay, Femexfut đang cho phép 18 CLB thi đấu tại giải VĐQG Mexico (Clausura) được đưa ra sân tối đa 5 cầu thủ ngoại trong mỗi trận đấu. Nhưng thời gian tới có thể con số này sẽ chỉ còn 3 người hoặc ít hơn nữa.

Với vị trí địa lý nằm gần các cường quốc bóng đá Nam Mỹ, giải VĐQG Mexico tràn ngập các tài năng đến từ Brazil, Argentina, Chile… Trong phần lớn những mùa giải gần đây, danh hiệu “Vua phá lưới” Clausura đều do các cầu thủ ngoại thâu tóm. Mùa giải trước, danh hiệu “Vua phá lưới” Clausura được chia cho 3 người. Chỉ một trong số đó là cầu thủ nội, tiền đạo Javier Hernandez của CLB Guadalajara (hiện đã chuyển sang Manchester United). Hai người còn lại đều là cầu thủ ngoại, gồm tiền đạo người Mỹ Herculez Gomez và chân sút người Peru Johan Fano. Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” cũng thuộc về một cầu thủ nước ngoài là tiền vệ người gốc Brazil, Antonio Naelson của đội vô địch Toluca.

Quan trọng hơn, việc giải Clausura trở thành sân chơi cho cầu thủ nước ngoài kéo theo một hệ quả khác gây nhiều tranh cãi. Đó là các cầu thủ nước ngoài nhập tịch được gọi vào đội tuyển Mexico, điển hình như tiền đạo gốc Argentina, Guillermo Franco. Những người có trách nhiệm ở LĐBĐ Mexico cho rằng về lâu dài điều này sẽ đe dọa sự phát triển của nền bóng đá nước này. “Chúng tôi đang tính xem mỗi đội cần dùng bao nhiêu cầu thủ ngoại thì vừa. Chúng tôi nhất thiết phải bảo vệ sự phát triển các tài năng trẻ của bóng đá Mexico”, Chủ tịch Femexfut,  ông Justino Compean khẳng định.

N.C (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.