'MH370 bị cướp quyền kiểm soát ngay từ đầu'

11/10/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị cướp quyền kiểm soát từ khi cất cánh đến lúc mất tích, Tổng Giám đốc hãng hàng không Emirates Airlines (Dubai) nhận định.


Tổng Giám đốc hãng hàng không Emirates Airlines Tim Clark - Ảnh: Reuters

“Theo ý kiến cá nhân tôi, MH370 đã bị kiểm soát, có lẽ là từ đầu cho đến cuối”, ông Tim Clark phát biểu trong một phỏng vấn với tạp chí Spiegel (Đức).

“Quan điểm của tôi là có lẽ chiếc máy bay đã bị cướp quyền kiểm soát. Còn ai đã làm vậy thì không ai biết … Chúng ta cần được biết cái gì đã nắm quyền kiểm soát. Và chúng ta cần tiếp tục gây áp lực lên những người có liên quan đến cuộc điều tra những gì đã diễn ra cho chiếc máy bay”, ông Clark nói.

Chủ hãng hàng không Emirates Airlines còn nói thêm rằng ít có khả năng phi công MH370 có thể vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị liên lạc trên máy bay.

Tờ Daily Mail cho biết chiếc Boeing 777 chở theo 239 người được trang bị một hệ thống liên lạc tối tân mang tên Hệ thống Báo cáo và Xử lý Liên lạc Máy bay (ACARS), vốn cung cấp thông tin theo thời gian thực cho đội ngũ kỹ sư của hãng hàng không chủ quản.

ACARS giám sát tình trạng động cơ máy bay và có thể gửi báo cáo cho các kỹ sư nếu phát sinh sự cố ngay cả trước khi phi công nhận ra sự cố này, theo Daily Mail. Malaysia Airlines đã mất liên lạc với hệ thống này của chiếc MH370 khi nó mất tích.

Tuy nhiên, đối với ông Tim, một trong những yếu tố khó hiểu nhất trong vụ MH370 mất tích là việc không hề có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy máy bay đã rơi. Thậm chí 1 “tấm nệm ghế ngồi” cũng không được tìm ra, ông nói.

Được biết, cuộc tìm kiếm MH370 đã tiếp diễn tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương sau khi máy bay mất tích được hơn 6 tháng.

Hoàng Uy

>> Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 bước sang giai đoạn mới
>> Ngoại trưởng Malaysia nổi đóa với giả thuyết phi công MH370 tự sát
>> Cảnh sát trưởng Indonesia: ‘Tôi biết điều gì đã xảy ra cho MH370’
>> Phát hiện 'vật thể rắn' tại khu vực tìm kiếm MH370
>> Đợt tìm kiếm MH370 mới sẽ tập trung vào 58 điểm ở Ấn Độ Dương   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.