Michael Phelps gây sốc với chiếc HCV thứ 4 ở Olympic Rio 2016

12/08/2016 10:51 GMT+7

Kình ngư huyền thoại Michael Phelps cho thấy anh vẫn chưa hết thời khi giành chiếc huy chương vàng (HCV) cự ly 200m cá nhân hỗn hợp ở Olympic Rio 2016.

Ở loạt bơi chung kết 200m cá nhân hỗn hợp vừa kết thúc, Phelps đã giành chiến thắng với thành tích 1 phút 54 giây 66. Về nhì ở cự ly này là nhà vô địch 400m cá nhân hỗn hợp người Nhật Bản Kosuke Hagino. Thành tích của anh là 1 phút 56 giây 61. Giành huy chương đồng (HCĐ) là kình ngư người Trung Quốc Wang Shun (1 phút 57 giây 05).
Đây là chiếc HCV thứ 4 của Phelps tại Olympic Rio 2016. Trước đó, kình ngư 31 tuổi đã giành HCV 100m bướm, 4x100 tự do và 4x200m tự do. Thành tích này đã giúp Phelps tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại đấu trường Olympic khi có 22 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ trong 5 lần tham dự Thế vận hội.
Phelps cũng trở thành VĐV bơi lội đầu tiên giành được HCV trong 4 kỳ Olympic liên tiếp ở cùng một nội dung thi đấu. Anh còn có thể tiếp tục giành thêm 1 HCV nữa khi đã lọt vào chung kết cự ly 100m bướm. Loạt bơi chung kết cự ly này sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 12 phút sáng mai (13.8, giờ VN).
Trở lại với loạt bơi chung kết 200 cá nhân hỗn hợp, Phelps bước vào nhà thi đấu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Trên khán đài, người ta còn thấy băng rôn mang dòng chữ: "Michael Phelps, VĐV vĩ đại nhất trong các kỳ Olympic".
Khi cuộc đua bắt đầu, Thiago Pereira đã vượt lên dẫn trước sau khi xuất phát. Đồng hương của Phelps là Ryan Lochte cùng Hagino theo sát Phelps trong 50m đầu bơi bướm. 
Phelps đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục Reuters
Trong tiếng hò reo của các CĐV, Pereira, Phelps và Lochte gần như cùng chạm tay vào thành bể bơi cùng lúc sau 50m bơi ngửa. Tuy nhiên, ở 50m bơi tự do cuối cùng, kình ngư 31 tuổi đã xuất sắc bứt lên để giành chiến thắng. Trong khi đó, Pereira và Lochte đã bị hụt hơi và đành phải nhìn Hagino cùng Shun qua mặt.
Với việc 4 lần giành HCV ở cự ly 200 cá nhân hỗn hợp, Phelps đã cân bằng thành tích với các huyền thoại đồng hương Al Oerter (môn ném đĩa) và Carl Lewis (môn nhảy xa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.