Á quân Micro vàng VOH Kim Liên: 'Nghề dẫn chương trình tự nhiên đến như một định mệnh'

19/10/2021 14:30 GMT+7

Từng là Á khôi Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2019, Kim Liên đoạt giải Á quân cuộc thi Micro vàng VOH (Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM), rồi trở thành host radio (người dẫn chương trình) của Đài. Kim Liên thổ lộ: “Nghề dẫn chương trình tự nhiên đến như một định mệnh”.

Nói về nghề dẫn chương trình tại VOH (Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM), Kim Liên tâm sự: “Em yêu thích nghề dẫn chương trình từ khi còn nhỏ. Một kỷ niệm không thể nào quên, đó là năm em học lớp 10. Lúc đó còn ngây ngô lắm, đọc được thông tin về cuộc thi Ngôi sao tuổi teen, em có cảm giác đầy phấn khích và quyết tâm tham gia để thử sức mình mặc dù đang ở một vùng quê xa xôi. Không ngờ khi em nói muốn lên Sài Gòn - TP.HCM tham gia cuộc thi, cha đã ủng hộ ngay. Hai cha con thức dậy từ lúc 2 giờ sáng ra quốc lộ bắt xe từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên TP.HCM để đi thi. Thật bất ngờ em lại giành được giải Người dẫn chương trình cấp Trung học phổ thông, Giải thí sinh được yêu thích nhất của năm đó. Tất cả tự nhiên đến như một sự sắp đặt”.

Kim Liên từng là Á khôi của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Chính từ tình yêu thương vô bờ bến của gia đình đã giúp Kim Liên thực hiện được những ước mơ.

NVCC

Hiệm Kim Liên là host radio quen thuộc trên sóng VOH. Được thính giả biết đến qua các chương trình trực tiếp sinh động, đầy cuốn hút trên sóng VOH như: Nhịp sống Sài Gòn trong 3 khung giờ buổi sáng - trưa - chiều tối, chương trình Đêm thành phố. Đây là 2 trong số các chương trình được yêu thích nhất trên kênh Giao thông đô thị - FM 95.6 Mhz và nhận được nhiều lượt tương tác cao trên fanpage.

Kim Liên sinh ra và lớn lên ở vùng quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi ba mẹ cô đều làm nghề nông. Khi thấy con gái có ước mơ về nghề dẫn chương trình, ba mẹ của Kim Liên đã không ngại ngần mà hết lòng ủng hộ. Vì là con một, Kim Liên được ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng.

Ngay từ nhỏ, gia đình đã cho Kim Liên thử sức với nhiều môn năng khiếu khác nhau, như bơi lội và võ thuật. Ít ai ngờ rằng cô gái trông có vẻ mềm mại này từng tham gia cuộc thi taekwondo cấp tỉnh và giành được huy chương bạc khi còn là học sinh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kim Liên bật mí: "Chính từ tình yêu thương vô bờ bến của gia đình đã giúp em nung nấu những ước mơ".

Ra trường, có gần một năm đầu quân vào một công ty công nghệ, chuyên sản xuất app (ứng dụng( trên điện thoại thông minh, nhưng sau đó Kim Liên đã quyết định lựa chọn công việc của người dẫn chương trình.

Từng là Á khôi của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2019, Kim Liên đoạt Á quân cuộc thi Micro vàng VOH. Kể từ đó, Kim Liên trở thành một host radio của VOH. Nhớ lại những ngày đầu vào nghề, Kim Liên chia sẻ do không có cơ hội được học những khóa đào tạo chuyên sâu về báo chí và người dẫn chương trình, cô tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng bằng việc quan sát những MC trên truyền hình và tham gia các cuộc thi. Cô tự nhận mình là tay ngang khi tham gia và được chọn vào CLB Người dẫn chương trình của Nhà văn hóa Thanh Niên.

Hành trình từ CLB Người dẫn chương trình của Nhà văn hóa Thanh Niên đến với công việc tại VOH khá gian nan nhưng không làm cô gái đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu nản lòng. Và giải Á quân Micro vàng VOH 2019 là bước đệm và động lực để cho Kim Liên tiếp tục mạnh dạn thử sức với giải Én Vàng HTV 2021.

Hiện Kim Liên chính là host radio quen thuộc trên làn sóng VOH

NVCC

Nhớ lại vòng thi chung kết cuộc thi Micro vàng 2019, nghệ sĩ Hữu Luân - giám khảo cuộc thi năm đó, đã nhận định: “Đêm nay Kim Liên thực sự tỏa sáng, tôi tin Kim Liên sẽ bước ra khỏi phòng thu, và Kim Liên còn sẽ có thể dẫn ở những sân khấu lớn hơn. Bạn sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa. Hãy tin tôi đi!”

Và trên con đường chinh phục khán giả, nhớ lời nhắn nhủ của giám khảo Hữu Luân, Kim Liên luôn tâm niệm sẽ luôn nỗ lực phấn đấu. “Nghề dẫn chương trình tự nhiên đến như một định mệnh. Tôi muốn trong mắt khán giả của mình, hình ảnh MC Kim Liên sẽ là người dẫn chương trình không cầu kỳ, kiêu sa mà thật sự giản dị, chân thành có pha chút…dễ thương, hóm hỉnh của những người trẻ”, cô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.