Miền Bắc trở rét, miền Trung mưa rất to

18/11/2007 23:49 GMT+7

Hôm qua 18.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6. Đến tối 18.11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía tây Bắc bộ và các tỉnh Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía đông Bắc bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh miền Bắc trời trở rét, trong đó nhiệt độ ở Hà Nội sẽ từ 17 - 21 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày hôm qua nhận định, cao lạnh lục địa khống chế thời tiết miền Bắc nước ta còn được tăng cường thêm trong ba, bốn ngày tới, sau đó suy yếu và biến tính chậm. Trong khi đó, ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam cao lạnh nêu trên kết hợp với đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên 2-3 ngày tới sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nam bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng kết hợp rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa với rìa phía bắc của rãnh thấp, nên sẽ có mưa rải rác trong 3-4 ngày tới.

Đáng ngại nhất là lũ trên các sông ở miền Trung đang lên, trong khi hôm nay (19.11) có khả năng mưa to đến rất to từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Đến chiều tối 18.11, lũ các sông từ Quảng Trị đến Bình Định lên mức báo động (BĐ) III và xấp xỉ BĐ III; các sông từ Phú Yên đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên lên mức BĐ I, có nơi trên mức BĐ I. Hôm nay 19.11, lũ các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên mức BĐ III, có nơi trên BĐ III; mực nước các sông khác ở Trung bộ và khu vực Nam Tây Nguyên biến đổi chậm.

* Sáng qua 18.11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn đã báo cáo với đoàn tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại địa phương từ ngày 13.10 đến 17.11. Ông Mãn cho biết, trong lũ không có thiệt hại về người nhưng sau lũ có tới 22 người chết. Tổng cộng 4 đợt lũ đã làm thiệt hại 1.150 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng cơ bản nhất trí với những vấn đề mà tỉnh kiến nghị, đồng thời lưu ý, việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng "không được để dân đói" phải là nhiệm vụ thường xuyên, bao gồm cả việc lo sinh kế, khôi phục sản xuất và đời sống cho nhân dân từ nay cho đến cuối năm, chứ không chỉ là việc cấp chục gói mì, vài chục kg gạo... Việc để dân thiệt mạng trong lũ tuy được hạn chế nhưng vẫn còn xảy ra, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp kiểm điểm lại một cách nghiêm túc xem trách nhiệm này do khâu nào, cấp nào để khắc phục rút kinh nghiệm, thời gian tới phải làm kiên quyết và triệt để hơn. Sau lũ thường bùng phát dịch bệnh, tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến tận mỗi người dân cách thức đối phó dịch bệnh, xử lý vệ sinh môi trường...

Phó thủ tướng đã đi thị sát tình hình hình khắc phục hậu quả và phòng chống lũ lụt tại xã Hương Phong (huyện Hương Trà), thăm và tặng quà cho một số gia đình bị thiệt hại nặng. Phó thủ tướng cũng đã lên tàu xuất phát từ ga Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) đến ga Kim Liên (Đà Nẵng) để kiểm tra thực tế việc khắc phục hậu quả và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam khu vực đèo Hải Vân. Ông yêu cầu ngành đường sắt tiếp tục gia cố cho vững chắc để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Chiều tối qua, Phó thủ tướng đã đến các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà - Điện Ngọc, xã Hòa Khương (Hòa Vang) để đánh giá mức độ thiệt hại của hệ thống giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng.

M.Vọng - Bùi Ngọc Long - Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.