
Ấn Độ mất 'quan tài bay' MiG-21 thứ 3 trong năm nay
Một chiến đấu cơ MiG-21 của không quân Ấn Độ đã gặp nạn vào rạng sáng 21.5 ở Punjab, bang miền bắc Ấn Độ giáp Pakistan.
Phi công Abhinandan Varthaman được phóng thích vào tối 1.3 sau nhiều giờ trì hoãn của phía Pakistan vì lý do “thủ tục”.
Phi công lái tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ đã rời khỏi đội hình để đuổi theo một tiêm kích F-16 của Pakistan và trúng tên lửa của đối phương.
Không quân Ấn Độ cho rằng hình ảnh mảnh vỡ tiêm kích bị bắn hạ là F-16 của Pakistan chứ không phải MiG-21 của Ấn Độ.
Các vụ rơi MiG-21 liên tiếp tại Ấn Độ trong những năm gần đây khiến loại máy bay huyền thoại này gánh thêm biệt danh xấu là “những quan tài bay”.
Chiếc máy bay MiG-21 F94-6110 này từng lập nhiều chiến công trong thời kỳ chiến tranh.
Sau cuộc chiến, nó gần như đã bị người ta lãng quên trong một lùm cây.
Đến bây giờ, TS Nguyễn Lê Anh vẫn tin rằng mảnh vỡ máy bay được tìm thấy là kết thúc có hậu cho hành trình tìm kiếm chiếc Mig-21U mất tích từ năm 1971.
Sau mảnh vỡ đầu tiên được tìm thấy vào cuối tháng 2, nhóm tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ được cho là của máy bay Mig-21U gặp nạn năm 1971.
Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đang tiến hành đánh giá, phân tích để xác minh mảnh vỡ được phát hiện tại Tam Đảo có phải là của chiếc máy bay Mig-21U mất tích từ năm 1971 hay không.
Một nhóm tìm kiếm đã tìm thấy một mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay Mig-21U gặp nạn năm 1971 tại khu vực Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Không quân Ấn Độ vừa chính thức đặt mua thêm 83 máy bay tác chiến hạng nhẹ (LCA) Tejas do công ty quốc phòng trong nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) chế tạo.
(Tin Nóng) Một sự cố hy hữu xảy ra tại triển lãm hàng không Wonsan mới đây ở Triều Tiên, khi 1 chiếc MiG-21 do nữ phi công Triều Tiên lái đã hạ cánh với góc quá lớn nên đuôi máy bay đập xuống đường băng, may mà không xảy ra tai nạn.