Minh Hằng: Tôi ngại va chạm, sợ vạ miệng nên ít ngồi 'ghế nóng'

11/11/2022 07:50 GMT+7

Minh Hằng cùng Diệu Nhi và Thanh Duy trở thành 'ngôi sao truyền cảm hứng' trong show thực tế Nhảy đi ngại chi . Các nghệ sĩ trải lòng về vai trò mới mẻ cũng như những bàn luận xoay quanh vấn đề chuyên môn.

Minh Hằng tiết lộ vai trò mới trong gameshow Nhảy đi ngại chi

BTC

Hôm 10.11, Diệu Nhi tái xuất trong buổi ra mắt chương trình truyền hình thực tế Nhảy đi ngại chi. Nữ diễn viên khoe nhan sắc rạng rỡ với phong cách thời trang cá tính. Đồng hành với sao phim Gia đình là số một còn có Minh Hằng và Thanh Duy. Đây là gameshow được mua bản quyền từ Dance Cover của Mỹ.

Cuộc thi dành cho mọi đối tượng, độ tuổi có niềm đam mê nhảy múa. Chương trình gồm 13 tập phát sóng, mỗi tập có 10 thí sinh tranh tài. Nhiệm vụ của họ là chinh phục 100 khán giả tại trường quay. Đặc biệt, ba nghệ sĩ Diệu Nhi, Minh Hằng và Thanh Duy đóng vai trò “ngôi sao truyền cảm hứng” tại chương trình. Họ có nhiệm vụ động viên, cố vấn cũng như cứu thí sinh ở nhóm nguy hiểm tại mỗi vòng tranh tài.

Minh Hằng hội ngộ Diệu Nhi, Thanh Duy với vai trò ‘ngôi sao truyền cảm hứng’ trong Nhảy đi ngại chi

BTC

Chia sẻ với Thanh Niên về tiêu chí giải cứu các người chơi, Minh Hằng nói: “Chỉ một bài nhảy nhưng 10 thí sinh sẽ nhảy 10 kiểu khác nhau ở mỗi tập. Dù một số người nhảy không chuyên nghiệp nhưng họ cho chúng tôi thấy sự dễ thương, đáng yêu là một lợi thế. Đặc biệt, chúng tôi còn dựa vào cách họ lan tỏa năng lượng đến khán giả. Tuy nhiên, càng vào vòng trong, chúng tôi phải cân nhắc xem họ có khả năng đi xa hay không”.

Minh Hằng cũng cho biết Nhảy đi ngại chi không đặt nặng tính chuyên môn, chủ yếu khuyến khích và truyền cảm hứng nhảy múa đến đại chúng. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Đây không phải là gameshow nặng về kỹ thuật nên bộ ba chúng tôi rất xông xáo tương tác với thí sinh. Chúng tôi tạo cảm giác thoải mái, tấu hài để họ tự tin, không sợ hãi khi trình diễn. Hầu hết các thí sinh đều không có kinh nghiệm sân khấu”.

Diệu Nhi khoe khả năng vũ đạo, xác nhận tham gia show nhảy múa với vai trò truyền động lực cho thí sinh

BTC

Minh Hằng cũng tiết lộ lý do tham gia show thực tế dù từng cho biết bận rộn với vai trò nhà sản xuất phim. Cô tâm sự: “Tôi ít khi nhận lời tham gia xuyên suốt một gameshow vì thấy bản thân không có khiếu hài hước, không dí dỏm và ngại va chạm. Tóm lại, tôi rất nhạt, sợ lỡ nói điều gì. Nhưng tôi thấy show này dành cho mọi lứa tuổi, mọi người, mang đến những điều vui vẻ cho cộng đồng…”.

Là người ít kinh nghiệm vũ đạo nhất trong bộ ba “ngôi sao truyền cảm hứng”, Diệu Nhi cho biết cô cũng lường trước được những tranh cãi. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết vị trí của cô không phải là ban giám khảo, có quyền loại trừ bất kỳ thí sinh nào.

“Có nhiều người nghĩ, thắc mắc tại sao một chương trình về nhảy lại có mặt tôi… Chắc chắn, tôi có mặt không phải để nói về chuyên môn nhảy nhót hay nhận xét những điệu nhảy một cách chuyên nghiệp. Tôi ở đây để đưa ra những lời nhận xét chân thật, “đời” nhất, nói lên những góc nhìn của những người không chuyên nhưng yêu thích nhảy múa. Những người chưa từng qua trường lớp đào tạo nhảy múa chắc chắn sẽ thấy bản thân ở đâu đó thông qua hình ảnh các thí sinh và cả tôi”, Diệu Nhi chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.