Miss Puerto Rico đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2006

24/07/2006 10:03 GMT+7

Một giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Miss Puerto Rico Zuleyka Rivera khi cô nhận chiếc vương miện từ tay "người tiền nhiệm" Natalie Glebova trong đêm chung kết cuộc thi Miss Universe lần thứ 55 diễn ra tại thính phòng Shrine, thành phố Los Angeles, Mỹ đêm 23/7.

Thiếu nữ 18 tuổi đam mê nghiệp diễn đến từ Puerto Rico hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi sao trên bầu trời Hollywood đã đăng quang trong đêm chung kết Miss Universe 2006.

Zuleyka Rivera Mendoza (Puerto Rico) ôm chầm lấy Á hậu 1 Kurara Chibana (Nhật Bản) trong giờ phút được chờ đợi nhất của đêm 23/7. Rồi cô lấy cả 2 tay che miệng mình khi nghe MC xướng tên mình như là Tân Hoa hậu Hoàn vũ. Zuleyka đã khóc khi "người tiền nhiệm" Natalie Glebova đội lên đầu cô chiếc vương miện nạm ngọc trai và kim cương trị giá 250.000USD.


Ảnh: Reuters


Ảnh: Reuters

Zuleyka Rivera năm nay tròn 18 tuổi, cao 1m73. Cô là đại diện của đảo quốc vùng Caribe xinh đẹp. Sở thích của cô là nghe nhạc và chơi thể thao. Cô tự nhận mình là một người quả quyết, dũng cảm, tự tin và là người phụ nữ có mục đích sống rõ ràng.

Trả lời câu hỏi ứng xử trong đêm chung kết - quan niệm như thế nào về sự thành công, Rivera nói: "Thành công là khi ta cho đi những gì có thể mà không cảm thấy lo lắng và hối tiếc".


Tân Hoa hậu Hoàn vũ trong trang phục áo tắm. Ảnh: AP


Tân Hoa hậu Hoàn vũ trong trang phục dạ hội. Ảnh: AP

Đại diện châu Á Kurara Chibana (Nhật Bản) giành vị trí Á hậu thứ nhất. Ngôi Á hậu thứ hai thuộc về thí sinh Thụy Sĩ - Lauriane Gillieron. Miss Paraguay - Lourdes Arevalos xếp ở vị trí thứ 3 và cuối cùng trong top 5 là đại diện của nước chủ nhà Miss USA - Tara Conner.


Miss Universe 2005 Natalie Glebova trao vương miệng cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ Zuleyka Rivera (Puerto Rico). Ảnh: AP


Ông trùm Donald Trump chúc mừng Tân Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: AP

Các giải thưởng phụ:

Lia Andrea Ramos của Philippine được khán giả bầu chọn qua mạng là Hoa hậu ăn ảnh. Angela Asare của Ghana giành giải Hoa hậu thân thiện bởi đa số lá phiếu của tổng cộng 86 thí sinh tham gia. Sở hữu một khuôn mặt đẹp hoàn mỹ và một làn da mịn màng cộng với nụ cười "chết người", HH Ba Lan Francys Sudnicka xứng đáng giành giải Gương mặt hoàn hảo.


HH Ba Lan

Đúng 21h30 (giờ địa phương) hai MC của đêm chung kết Nancy O'Dell và Carlos Ponce cùng xướng tên 5 thí sinh lọt vào top 5 gồm: HH Thụy Sĩ - Lauriane Gillieron, HH Paraguay - Lourdes Arevalos, HH Nhật Bản - Kurara Chibana, HH Mỹ - Tara Conner và HH Puerto Rico - Zuleyka Rivera.


Top 5 từ trái qua: Miss Thụy Sĩ, Miss Paraguay, Miss Nhật Bản, Miss Mỹ và Zuleyka Rivera Mendoza. (Ảnh: Reuters)
 

Top 10 thí sinh đẹp nhất: HH Mỹ, Bolivia, Canada, Colombia, Nhật Bản, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Thụy Sĩ và Trinidad & Tobago.


Top 10 từ trái qua: Miss Paraguay, Colombia, Mexico, Thụy Sĩ, Mỹ, Puerto Rico, Nhật Bản, Bolivia, Trinidad and Tobago và Canada. (Ảnh: Reuters)

Top 20 thí sinh lọt vào vòng bán kết: HH Đan Mạch - Betina Faurbiye, HH Ethiopia - Dina Fekadu, HH Nga - Anna Litvinova, HH Brazil - Rafaella Zanella, HH Thụy Điển - Josephine Alhanko, HH Thái Lan - Charm Osathanond, HH Hungary - Adrienn Bende, HH Ấn Độ - Neha Kapur, HH Argentina - Magali Romitelli, HH Ukraine - Inna Tsymbalyuk...


Các thí sinh trong một điệu nhảy tại đêm chung kết Mis Universe 2006. (Ảnh: AP)

P.T (Canada, Globebeauties) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.