Mitsubishi Electric thúc đẩy giáo dục vì một tương lai xanh

02/08/2016 09:00 GMT+7

Giáo dục luôn ẩn chứa một sức mạnh diệu kỳ để thay đổi con người và thay đổi cả một dân tộc. Ý thức được điều đó, Mitsubishi Electric Việt Nam tập trung nhiều vào đầu tư cho giáo dục trong chương trình “Vì một tương lai xanh”.

Đó được xem là điểm nhấn quan trọng và ý nghĩa trong bức tranh toàn cảnh về vai trò và sự đóng góp cho xã hội của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
Đầu tư để thay đổi, thay đổi để tốt hơn
Được chính thức khởi động từ 4.7.2016, chương trình “Vì một tương lai xanh” là thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) với 5 trường đại học trên địa bàn TP.HCM, gồm các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Bách khoa, Đại học Công nghiệp, Đại học Văn Lang, và Đại học Nông Lâm.
Ông Takeshi Egawa – Tổng Giám Đốc Mitsubishi Electric Việt Nam cùng ông Lê Viết Thắng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác vào đầu tháng 7 vừa qua
Ông Takeshi Egawa – Tổng Giám Đốc Mitsubishi Electric Việt Nam cùng ông Lê Viết Thắng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác vào đầu tháng 7 vừa qua
“Vì một tương lai xanh” bao gồm rất nhiều hoạt động với mục đích tri ân khách hàng và thực hiện các nghĩa vụ xã hội của Mitsubishi Electric tại Việt Nam. Giáo dục trong “Vì một tương lai xanh” mà Mitsubishi Electric hướng đến không chỉ là việc dạy – học đơn thuần. Đó phải là một chương trình bài bản và thực sự có ý nghĩa. Mục đích của giáo dục trong “Vì một tương lai xanh” là tạo ra những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ sinh viên Việt Nam phát triển kỹ năng và ý thức về môi trường. Thông qua việc cung cấp những cơ sở vật chất thực hành hiện đại, tiên tiến để phát huy sự ưu tú cao nhất trong mỗi sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, “Vì một tương lai xanh” cũng chú trọng rất nhiều đến việc trau dồi kiến thức, tạo nền tảng hiểu biết sâu rộng để có thêm nhiều bàn tay vững chắc xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và con người Việt Nam.
Tại lễ phát động chương trình, ông Takeshi Egawa – Tổng Giám Đốc Mitsubishi Electric Việt Nam, nói: “Chúng tôi muốn mở rộng phạm vi các hoạt động cộng đồng hướng đến giá trị bền vững và có hiệu quả dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.” Lời khẳng định của người đứng đầu Mitsubishi Electric Việt Nam cũng là mục đích hướng đến của chương trình “Vì một tương lai xanh”. Và đó cũng luôn là tôn chỉ mà Mitsubishi Electric xây dựng kể từ khi hình thành : “Changes for the better”- “Thay đổi để tốt hơn”.
Trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với các thế hệ tương lai
GS.TS Lê Chí Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Năng lượng, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM phát biểu trong buổi lễ ký kết
GS.TS Lê Chí Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Năng lượng, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM phát biểu trong buổi lễ ký kết
Thông qua phát động chương trình, Mitsubishi Electric Việt Nam hứa hẹn đem đến rất nhiều những khoản đầu tư có giá trị. Có thể kể đến các hoạt động đầu tư như tài trợ cho mỗi trường 1 bộ sản phẩm máy điều hòa không khí phục vụ cho việc học và giảng dạy ngành Công nghệ Nhiệt lạnh; Chương trình học bổng cho các sinh viên với tổng giá trị 60.000.000 đồng/trường; Chương trình Hội thảo kỹ thuật chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu về điện tử, điện lạnh; Chương trình thực tập cho sinh viên và còn là giải bóng đá giao hữu dành cho sinh viên Khoa Nhiệt lạnh của 5 trường đại học tổng trị giá giải thưởng 97 triệu đồng...
Các đại diện Mitsubishi Electric Việt Nam và Đại học Bách Khoa TP.HCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết tài trợ “Vì một tương lai xanh”
Các đại diện Mitsubishi Electric Việt Nam và Đại học Bách Khoa TP.HCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết tài trợ “Vì một tương lai xanh”
Đưa đến công nghệ điện tử tiên tiến và môi trường thực tế chuyên nghiệp, Mitsubishi Electric Việt Nam sẽ giúp các sinh viên mở mang rất nhiều về tầm nhìn, ý thức tới môi trường, tới những giá trị xanh cần được giữ gìn và bảo vệ.
Những giá trị mà “Vì một tương lai xanh” mang lại sẽ không chỉ gói gọn trong một nhóm thế hệ sinh viên trẻ, cũng không bó hẹp trong sự phát triển của điện tử, điện lạnh. Từ chương trình này, sự lan tỏa về trách nhiệm của công dân đến xã hội, về ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, về giá trị của các công nghệ thân thiện với môi trường sẽ dần được nhân rộng. Đó cũng chính là điểm nhấn trong hành trình “Thay đổi để tốt hơn” mà Mitsubishi Electric hướng đến tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.