Mở 3 tuyến cố định sử dụng xe chạy năng lượng điện tại nội thành Hội An

13/11/2016 07:09 GMT+7

Chính quyền TP.Hội An đặt ra yêu cầu tuyển lựa đội ngũ lái xe thật chu đáo, hướng đến đội ngũ lái xe nữ, có kỹ năng và tác phong, hiểu biết về Hội An để tạo phong cách mới.

Ngày 12.11, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe 4 bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch, triển khai kể từ ngày 1.1.2017.
Mỗi ngày, xe điện chạy từ 6 - 22 giờ; thời gian dừng đón, trả khách tối đa 2 phút. Chính quyền TP.Hội An đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động của loại hình này ra khu vực Cẩm Thanh, nhưng hiện UBND tỉnh chỉ cho phép thí điểm trong khu vực nội thành TP, giao Công ty CP công trình công cộng Hội An khai thác. Cụ thể, từ điểm tập kết khách ở bãi xe tại P.Tân An, có 3 tuyến cố định vận chuyển khách đi phố cổ (đỗ ở quảng trường sông Hoài và điểm dừng trên đường Hoàng Diệu), đi biển An Bàng, đi biển Cửa Đại.
Ngoài ra, có tuyến phục vụ theo yêu cầu (không cố định) để chở khách tới các làng nghề truyền thống, trong đó có làng rau Trà Quế. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam đang giám sát chặt chẽ loại hình thí điểm này; yêu cầu khi thực hiện phải định kỳ báo cáo đánh giá hoạt động trước ngày 10 hằng tháng và trước ngày 20.12 hằng năm để theo dõi.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, chính quyền TP.Hội An đặt ra yêu cầu tuyển lựa đội ngũ lái xe thật chu đáo, hướng đến đội ngũ lái xe nữ, có kỹ năng và tác phong, hiểu biết về Hội An để tạo phong cách mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.