Mở rộng điều tra vụ chặn xe, phong tỏa quốc lộ 1 ở Vĩnh Tân

11/06/2015 12:09 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cung cấp cho Thanh Niên Online danh sách 7 bị can bị khởi tố, bắt giam trong vụ chặn xe trên quốc lộ 1, đập phá khách sạn, gây mất trật tự tại xã Vĩnh Tân trong hai ngày 14 và 15.4.

• Cơ quan CSĐT công bố danh sách các bị can

(TNO) Sáng nay, 11.6, cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cung cấp cho Thanh Niên Online danh sách 7 bị can bị khởi tố, bắt giam trong vụ chặn xe trên quốc lộ 1, đập phá khách sạn, gây mất trật tự tại xã Vĩnh Tân trong hai ngày 14 và 15.4.

Mở rộng điều tra vụ chặn QL1 ở Vĩnh Tân Cảnh sát cơ động giữ trật tự và dòng xe kéo dài kẹt cứng trên QL1 hôm 15.4 - Ảnh: Nguyễn Cò 
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Hùng (29 tuổi); Đỗ Cao Phụng (27 tuổi, cùng trú thôn Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tân ); Trịnh Ngọc Trường (20 tuổi); Lâm Thị Ngọc Thúy (20 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Hảo); Huỳnh Tấn Hẹn (45 tuổi); Trần Văn Hải (27 tuổi) và Lê Hữu Cường (30 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận).
Tất cả các bị can trên đều bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Riêng bị can Huỳnh Tấn Hẹn được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Người trực tiếp chỉ huy vụ án, đại tá Phạm Thật (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận), cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo Công an H.Tuy Phong và các phòng nghiệp vụ thận trọng, mở rộng điều tra và nắm danh sách hàng chục đối tượng tại địa phương ngay sau khi sự việc xảy ra.
Một cán bộ điều tra tham gia vụ án cho hay, trong quá trình triển khai lệnh bắt giam các đối tượng trên, có những bị can không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan CSĐT, có ý đồ bỏ trốn khỏi địa phương. Việc triển khai phải kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 13 giờ chiều (ngày 8.6).
“Có người dân địa phương thắc mắc vì sao hàng chục đối tượng đập phá khách sạn, chặn xe trên QL1, dùng bom xăng tấn công lực lượng công an mà chỉ khởi tố có 7 người. Chúng tôi khẳng định là vụ án đang được điều tra, mở rộng. Danh sách các đối tượng nghi vấn mà công an đang nắm lên đến vài chục người. Công an cũng đã triệu tập hàng trăm người để lấy lời khai”, một cán bộ điều tra cho biết.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trong hai đêm 14 và 15.4, do bức xúc bãi xỉ than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ô nhiễm, hàng trăm người dân ở xã Vĩnh Tân đã ra đường chặn xe trên quốc lộ 1, làm ách tắc giao thông nhiều giờ liền.
Một số người quá khích còn dùng bom xăng, gạch đá tấn công lực lượng thi hành công vụ, khiến 17 chiến sĩ công an bị thương. Khi biết được lực lượng làm nhiệm vụ vào họp tại một khách sạn gần đó, nhiều người đã tràn vào đập nát hết cửa kính của khách sạn và 3 chiếc ô tô đang đậu trong khách sạn này đều bị hư hỏng.
Cho đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi xỉ than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cơ bản được khắc phục. UBND tỉnh Bình Thuận đang lập phương án di dân ra khỏi khu vực bãi xỉ than để tránh ô nhiễm lâu dài về sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.