Mô tô cản đường cua rơ về đích

30/04/2013 03:00 GMT+7

Tại chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đà Lạt về Bảo Lộc (dài 100 km), cua rơ Hồ Văn Phúc (Vĩnh Long) phản ứng với mô tô vì mở đường gây cản trở khi anh rút về đích.

Tại chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đà Lạt về Bảo Lộc (dài 100 km), cua rơ Hồ Văn Phúc (Vĩnh Long) phản ứng với mô tô vì mở đường gây cản trở khi anh rút về đích.

 
Mô tô chạy sát khiến cua rơ rút về đích bị ảnh hưởng - Ảnh: Khả Hòa

Ở chặng đua này, Hồ Văn Phúc nỗ lực tách tốp thành công, cùng 3 tay đua khác tạo khoảng cách an toàn so với tốp áo vàng. Tại đích đến, Hồ Văn Phúc cùng Nguyễn Vũ Linh (Cỏ May Đồng Tháp) tranh chấp quyết liệt. Rất tiếc, các mô tô mở đường chạy quá gần khiến Văn Phúc bị mất tốc độ nên để thua đối thủ.

Được biết, lý do khiến các mô tô mở đường đi sát rạt 2 tay đua về đích là bởi họ bị một số mô tô không chung đoàn chen lấn cộng với người hâm mộ quá đông gần đích lấn ra đường. BTC cho biết đây là tình huống bất khả kháng,  nên quyết định giữ nguyên kết quả chặng, nhưng trao phần thưởng cho Hồ Văn Phúc bằng với cua rơ về đầu Nguyễn Vũ Linh là 5 triệu đồng.

Sự cố này không ảnh hưởng đến thứ hạng, áo vàng vẫn thuộc về Trần Thanh Điền, áo xanh vẫn trong tay Lê Văn Duẩn và ngôi nhất đồng đội thuộc về Dược Domesco Đồng Tháp.

Hôm nay diễn ra chặng cuối từ Bảo Lộc về TP.HCM với lộ trình 168 km (HTV trực tiếp từ 10 giờ sáng).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.