Mô tô cổ điển Royal Enfield Himalaya có giá 5.207 USD

30/11/2016 07:00 GMT+7

Sở hữu thiết kế theo phong cách cổ điển, mẫu mô tô Royal Enfield Himalaya được xem là lựa chọn mới cho các phượt thủ đam mê du lịch mạo hiểm.

Sở hữu thiết kế theo phong cách cổ điển, mẫu mô tô Royal Enfield Himalaya được xem là lựa chọn mới cho các phượt thủ đam mê du lịch mạo hiểm.

Royal Enfield Himalaya 2016 được giới thiệu tại thị trường Úc
Khi Royal Enfield Himalaya 2016 còn chưa “nóng máy” tại thị trường Indonesia, mẫu xe này tiếp tục được Royal Enfield giới thiệu tại Úc với mức giá 5.207 USD, đã bao gồm các loại thuế.
Royal Enfield tuyên bố rằng Himalaya sẽ là sản phẩm mở đường cho chiến lược kinh doanh mới của hãng tại Úc, đồng thời giúp đối tượng khách hàng trẻ dễ dàng tiếp cận hơn với hình thức du lịch mạo hiểm.
Mẫu xe này được thiết kế theo phong cách cổ điển
Được trưng bày tại triển lãm Melbourne Moto Expo 2016, Úc. Thiết kế theo phong cách cổ điển của Royal Enfield Himalayan, làm nhiều người liên tưởng đến những dòng xe ra đời từ năm 1949. Mọi chi tiết trên xe đều được thiết kế khá đơn giản nhưng rất cứng cáp, phù hợp với việc di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp.
Riêng phần khung của Royal Enfield Himalayan được sản xuất bởi đối tác Harris Performance đến từ Anh quốc. Bên cạnh đó, mẫu Adventure touring (xe địa hình hỗn hợp) này được trang bị bánh trước kích thước 21 inch bánh sau 17 inch, chiều cao ghế ngồi khoảng 800 mm.
Mọi chi tiết trên xe đều được thiết kế khá đơn giản nhưng rất cứng cáp
Cung cấp sức mạnh cho Royal Enfield Himalaya là khối động cơ L410 xi-lanh đơn dung tích 411 cc mới, sản sinh công suất 24,5 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô men xoắn đạt 32 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số 5 cấp. Bình xăng xe có dung tích 15 lít, giúp xe có thể đi được quảng đường tối đa 450 km.
Royal Enfield cho biết, động cơ mới giúp Himalaya đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
Ảnh chi tiết Royal Enfield Himalaya:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.