Mỗi năm có khoảng 300.000 bản án dân sự chưa được thi hành

23/05/2008 16:46 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 họp tại hội trường, bàn chuyên đề về Luật thi hành án dân sự. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường đọc tờ trình dự án Luật thi hành án dân sự (ảnh). Tiếp theo, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thi hành án dân sự.

Ngay trong buổi sáng, đã có 35 ý kiến đăng ký phát biểu xung quanh dự án Luật thi hành án dân sự. Các nội dung phát biểu xoay quanh mô hình tổ chức của cơ quan thi hành án dân sự nên như thế nào, các vấn đề liên quan đến việc xã hội hóa công tác thi hành án dân sự, chuẩn hóa tiêu chuẩn của chấp hành viên…

Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến việc thi hành án dân sự trong những năm qua còn chậm trễ, nhất là tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, mỗi năm có khoảng 300.000 bản án dân sự (chiếm hơn một nửa số bản án đã được tuyên) chưa được thi hành.

Chiều nay và sáng mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Tin, ảnh: Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.