Mong đường bay quốc tế sớm mở lại

11/12/2021 06:22 GMT+7

Liên quan việc Bộ GTVT đề xuất 2 giai đoạn thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 12 này, nhiều ý kiến vui mừng, ủng hộ.

Như Thanh Niên thông tin, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế theo đề xuất của Bộ GTVT.

Theo đó, bộ này đề xuất 2 giai đoạn thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam. Giai đoạn 1 (2 tuần từ thời điểm áp dụng, dự kiến bắt đầu thực hiện từ 15.12), tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các thị trường: Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco hoặc Los Angeles (Mỹ). Các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về 2 cảng hàng không quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tần suất hoạt động 4 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên. Giai đoạn 2 (thực hiện trong thời gian 1 tháng, kể từ khi kết thúc giai đoạn 1) dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 1.2022...

Kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ, chở khách quốc tế vào Việt Nam dự kiến sẽ theo 2 giai đoạn

Đậu Tiến Đạt

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp của lãnh đạo các bộ đều nhấn mạnh tầm quan trọng và tán thành chủ trương mở lại đường bay quốc tế thường lệ trong bối cảnh chúng ta vẫn đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với tỷ lệ tiêm vắc xin tăng nhanh, tập trung kiểm soát số ca bệnh nặng và tử vong.

Người nhập cảnh tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 sẽ được tự cách ly tại nhà

Mong về nước từng ngày

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự vui mừng vì sắp được đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài bị kẹt lại ở nước ngoài vì dịch bệnh. “Dù chưa chính thức nhưng đọc được thông tin này, trong lòng tôi và có thể rất nhiều người Việt, kiều bào ở nước ngoài rất vui. Mong mọi việc suôn sẻ, đường bay quốc tế sớm mở lại như đề xuất của Bộ GTVT để bà con người Việt sớm trở về nước sum họp với gia đình”, BĐ Anh Thi ý kiến.

Tương tự, BĐ Quyên Quỳnh cho rằng việc đường bay quốc tế mở lại sẽ giúp con đường hồi hương của hàng ngàn, hàng vạn kiều bào dễ dàng hơn, chi phí hợp lý hơn. “Nhiều gia đình rơi vào cảnh xa cách vì dịch bệnh. Họ mong mỏi ngày được trở về để đoàn tụ nhưng chuyến bay giải cứu thì hạn chế, thủ tục phức tạp, chi phí cũng không hề rẻ. Giờ chỉ mong nhà nước sớm mở lại đường bay quốc tế để đón những người con đất Việt về lại quê hương”, BĐ này ý kiến.

“Tôi đã xa gia đình hơn 2 năm trời, nhiều lần đăng ký chuyến bay giải cứu để về nước nhưng phút cuối đều không được. Chủ trương mở lại đường bay quốc tế sẽ giúp những người bị kẹt lại vì dịch bệnh như chúng tôi về nước dễ hơn. Chúng tôi đang mong về nước từng ngày từng giờ”, BĐ Quy Hau mong mỏi.

BĐ Bao Thy nêu ý kiến: “Mở ngay và luôn đi ạ, vừa phục hồi kinh tế vừa nhân văn, nhân đạo. Bao bà con xa quê, xa gia đình đã lâu không được gặp người thân rồi”.

Cần điều chỉnh việc cách ly phù hợp thực tế

Nhiều người cũng mong việc cách ly khi nhập cảnh sẽ được điều chỉnh cho phù hợp hơn, ít nhất là có thể áp dụng như trong nước là cách ly theo dõi tại nhà... “Vẫn còn rất nhiều nỗi lo khác như chi phí, quy định cách ly… Chỉ mong phía cơ quan chức năng cân nhắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời cũng đảm bảo sự an toàn”, BĐ Hoang Long ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Thanh Nga cho rằng: “Nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, khi nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần xét nghiệm âm tính thì nên cho cách ly tại nhà. Như vậy bà con đỡ phải tốn thêm chi phí mà cũng phù hợp với tình hình hiện nay”.

“Việt Nam luôn dang rộng vòng tay chào đón những người con xa xứ trở về, đó cũng là truyền thống của người Việt lâu nay. Mong rằng đề xuất sớm được chấp nhận và người dân sớm nhận được thông báo, hướng dẫn cụ thể để đoàn tụ cùng gia đình. Cũng hy vọng việc cách ly nhập cảnh sẽ có sự điều chỉnh phù hợp hơn, song vẫn đảm bảo an toàn trong giai đoạn bình thường mới”, BĐ Văn Quyền bình luận.

Mong đường bay quốc tế sớm được mở lại để phát triển kinh tế, tạo sự đi lại thuận tiện cho người dân. Hiện đa phần đều tiêm phòng đầy đủ và trước khi bay đã xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ.

Diễm Nguyễn

Đây là thông tin mà những người Việt bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch bệnh như chúng tôi chờ đợi rất lâu rồi. Hy vọng đường bay quốc tế được mở lại đúng như đề xuất của Bộ GTVT. Rất mong!

Thủy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.