Một bệnh nhân ở Hải Dương tử vong do cúm A H5N1

13/02/2008 23:58 GMT+7

Ngày 13.2, Bộ Y tế xác nhận thêm một trường hợp mắc cúm A H5N1 tại tỉnh Hải Dương. Đây là bệnh nhân nam, 40 tuổi và đã tử vong vào trưa ngày 13.2 sau 4 ngày điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Bệnh nhân được chuyển vào viện hôm 8.2, sau khi đã khởi bệnh 6 ngày, trong tình trạng tổn thương 2 phổi, suy thận. Bệnh nhân được lọc thận 3 lần và thở máy nhưng vẫn tử vong do sốc và suy đa phủ tạng. Điều tra dịch tễ cho thấy, tại khu vực nhà bệnh nhân có gà chết rải rác, bản thân bệnh nhân đã làm thịt 2 con gà chết.

* Theo thống kê của Bộ Y tế, từ  30 - mùng 6 Tết âm lịch, cả nước đã có trên 7.500 cháu bé ra đời, tăng hơn so với các ngày Tết Đinh Hợi hơn 900 cháu. Trong những ngày này, đã có gần 130.000 trường hợp phải khám và cấp cứu tại gần 60 cơ sở y tế trên toàn quốc. Trong đó, số bệnh nhân khám cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) chiếm gần 22.000 trường hợp, hơn 1.000 ca do ngộ độc thức ăn.

Nam Sơn - Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.