Một phụ nữ 67 tuổi được đưa đi cấp cứu sau khi hút mỡ bụng

14/08/2020 19:57 GMT+7

Một phụ nữ 67 tuổi sau khi hút mỡ bụng bị suy hô hấp, được đưa đi cấp cứu. Nhưng chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân viêm phổi hít 2 đáy phổi nghi do hít sặc, loại trừ nguyên nhân do hút mỡ bụng .

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết khoảng 10 giờ 45 phút ngày 14.8, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM chuyển ca bệnh từ một bệnh viện thẩm mỹ sang Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5). Bệnh nhân là nữ (67 tuổi), đã thực hiện hút mỡ bụng trước đó.
Khi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nữ bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp.
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã thực hiện chẩn đoán hình ảnh (MSCT) ngực bụng. Kết quả cho thấy bệnh nhân này viêm phổi hít 2 đáy phổi, nghi hít sặc, loại trừ nguyên nhân tai biến thẩm mỹ sau hút mỡ bụng.
Tối 14.8, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra thông tin. Theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho Thanh tra Sở Y tế thì ca bệnh cấp cứu này không phải do hút mỡ bụng mà do cách chăm sóc bệnh dẫn đến tình trạng như trên. Thanh tra Sở Y tế đang làm rõ thêm. 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.