Một phụ nữ đánh trả tên cướp cầm kim tiêm dính máu thoát thân

21/03/2016 20:08 GMT+7

Bị tên cướp dùng kim tiêm dính máu khống chế trong phòng trọ, người phụ nữ đã đánh trả thoát ra ngoài tri hô và cùng mọi người bắt gọn tên cướp.

Bị tên cướp dùng kim tiêm dính máu khống chế trong phòng trọ, người phụ nữ đã đánh trả thoát ra ngoài tri hô và cùng mọi người bắt gọn tên cướp.

 Tín bị bắt giữ - Ảnh: Mã Phong Tín bị bắt giữ - Ảnh: Mã Phong
Chiều 21.3, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tín (32 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 20 giờ 15 ngày 19.3, Tín chạy xe máy BS 66K7 – 3224 tới phòng trọ của chị Phạm Thị Tiến (29 tuổi) nằm trên đường 19, KP.4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức giả vờ hỏi thuê phòng trọ rồi bỏ đi.
Phát hiện chị Tiến sống một mình nên 15 phút sau, Tín quay trở lại phòng trọ chị Tiến cầm theo một ống kim tiêm dính máu xông vào nói lớn: “Mày mà la lên tao đâm chết!”.
Quá sợ hãi, chị Tiến đứng im; Tín yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại di động, dây chuyền vàng.
Nhân lúc Tín không để ý, chị Tiến phản kháng làm kim tiêm rớt xuống đất rồi bỏ chạy ra ngoài hô "cướp". Nhiều người dân gần đó đã bao vây bắt được Tín giao cho Công an P.Hiệp Bình Chánh.
Cùng ngày, Công an Q.Thủ Đức cho biết cũng đang tạm giữ hình sự Hồ Xuân Thiện (20 tuổi) và Ngô Trần Phúc Hậu (20 tuổi, cùng ngụ Q.2) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo đó, sáng 20.3, Phúc và Hậu đi trên xe máy giật điện thoại di động của chị Trần Thị Kim Chung (29 tuổi, quê Ninh Thuận) trên đường Kha Vạn Cân (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) rồi bỏ chạy.
Nghe tiếng tri hô, nhiều người đi đường truy đuổi và bắt được hai nghi phạm trên.
Hiện Công an Q.Thủ Đức tiến hành điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.