Một phụ nữ ở Hà Tĩnh tẩm xăng tự thiêu

Phạm Đức
Phạm Đức
23/12/2018 13:55 GMT+7

Phát hiện người phụ nữ bị ngọn lửa bao trùm, người dân lập tức hô hoán nhau dập lửa để cứu sống nạn nhân nhưng bất thành.

Chiều nay, 23.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Khánh Tùng, Trưởng công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh điều tra vụ việc một người phụ nữ trên địa bàn tẩm xăng tự thiêu tại nhà riêng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 22.12, một số người dân đi ngang qua nhà chị Lê Thị Kim D. (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh) thì bất ngờ phát hiện người phụ nữ này bị ngọn lửa bao trùm, đang nằm vật vã giữa sân.
Những người này lập tức hô hoán thêm người dân sống gần đó đến cùng nhau dập lửa để cứu sống nạn nhân. Sau khi dập lửa thành công, người dân đã đưa chị D. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, Công an phường Kỳ Trinh phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, Công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc kể trên là do chị D. tẩm xăng tự thiêu.
Được biết, vợ chồng chị D. có với nhau hai người con. Thời điểm xảy ra sự việc, người chồng đi làm ăn xa không có mặt tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.