Một số chính khách Malaysia có nguy cơ mắc COVID-19 vì đứng gần người nhiễm

02/03/2020 14:40 GMT+7

Một bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) gây dịch COVID-19 tại Malaysia được cho là có tiếp xúc gần với một cựu bộ trưởng và một cựu thứ trưởng nước này, theo báo Malaysiakini .

Theo tờ báo trên, bệnh nhân được đề cập là một thành viên cấp cao của Quỹ đầu tư quốc gia Khazanah và là người đứng đầu một công ty của chính phủ Kuala Lumpur.
Người bệnh đã có mặt trong sự kiện có sự tham gia của nhiều quan chức chính quyền và giới nghị sĩ Malaysia vào ngày 27.2 tại khách sạn ở thành phố thủ đô.
Bộ Y tế Malaysia hôm 1.3 thông tin về 4 ca COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus Corona ở nước này lên 29.
Báo Malaysiakini hôm 2.3 dẫn nguồn thạo tin cho hay bệnh nhân (lãnh đạo công ty) là ca thứ 26.
Theo Bộ Y tế Malaysia, người này đã đến Thượng Hải hồi giữa tháng 1. Ông bắt đầu phát sốt và đau họng vào ngày 27.2 và hai ngày sau nhận kết quả dương tính với COVID-19.
Theo hình ảnh chụp tại sự kiện ở khách sạn cùng ngày, bệnh nhân chỉ đứng cách cựu bộ trưởng và cựu thứ trưởng khoảng 1 mét.
Báo chí Malaysia cho hay ít nhất một cựu bộ trưởng đã tự cách ly và chuẩn bị được xét nghiệm dịch COVID-19.
Một trong số các chính khách tiếp xúc với bệnh nhân vừa gia nhập liên minh Perikatan Nasional, trong khi người còn lại là thành viên của liên minh Pakatan Harapan thuộc cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad vừa từ chức.

[VIDEO] Dịch Covid-19 lan tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca nhiễm tăng vọt ở Đức và Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.