Một thực tập sinh người Việt bị sát hại tại Nhật Bản

07/05/2020 20:15 GMT+7

Cảnh sát tỉnh Toyama (Nhật Bản) đã mở cuộc điều tra vụ án giết người sau khi thi thể của một thanh niên Việt mất tích được tìm thấy tại thành phố Toyama.

Trang tin Tokyo Reporter ngày 7.5 cho hay thi thể của Nguyen Van Duc, một thực tập sinh kỹ thuật ở thành phố Toyama (tỉnh Toyama, Nhật Bản), bị phát hiện nằm dưới đường thoát nước bên ngoài nơi cư trú của nạn nhân.
Cảnh sát cho biết người bạn của Duc (21 tuổi) đã phát hiện ra thi thể của anh khi ghé nhà hỏi thăm. Người bạn đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ đây.
Theo cảnh sát Nhật, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Duc tử vong vì mất quá nhiều máu từ các vết thương do bị dao đâm ở bụng và cổ. Giới chức điều tra cho rằng nạn nhân đã tử vong từ khoảng một tháng trước.
Cảnh sát cho hay Duc mất tích từ ngày 2.4. Năm ngày sau đó, những người quen biết Đức đã trình báo cảnh sát về sự việc.
Sau khi khám xét nơi ở của Duc, cảnh sát Nhật Bản nhận thấy một số đồ vật đã bị mất. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra.

Người gốc Việt ở nước ngoài tử vong vì Covid-19


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.