Một voi nhà chết do trượt ngã

20/01/2015 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, xác nhận có một con voi nhà trên địa bàn tỉnh vừa bị chết do tai nạn.

(TNO) Ngày 20.1, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, xác nhận có một con voi nhà trên địa bàn tỉnh vừa bị chết do tai nạn.

Một voi nhà chết do trượt ngãVoi nhà ở huyện Lắk được sử dụng chở khách du lịch lội hồ Lắk
Con voi này 36 tuổi, của gia đình ông Đ.V.L, ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, được phát hiện chết vào sáng 16.1, tại khu đồi thuộc tiểu khu 1341 của Ban quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường hồ Lăk quản lý.
Qua khám nghiệm, tại hiện trường voi chết ở tư thế nằm nghiêng, chân trước còn bị xích, mình voi không có vết trầy xước, không có lực bên ngoài tác động vào. Có một vệt thảm thực vật bị giẫm đạp, đè nát kéo dài vài chục mét từ đỉnh đồi xuống nơi voi chết.
Trước đó, con voi bị nạn vẫn khỏe mạnh bình thường, được cột bằng dây xích dài để ăn cây cỏ tại vị trí trên. Theo ông Luân, nguyên nhân voi chết được xác định do khi kiếm ăn ban đêm bị trượt ngã trên đồi dốc.
Đàn voi nhà ở Đắk Lắk giảm sút số lượng trong thời gian qua, hiện chỉ còn hơn 50 con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.