Mũ bảo hiểm hỗ trợ điều trị chứng sa sút trí tuệ

25/10/2021 14:11 GMT+7

Chiếc mũ bảo hiểm trị giá 10.000 USD (khoảng 227,5 triệu đồng) hoạt động bằng cách buộc các tế bào não gia tăng mức năng lượng của chúng và thúc đẩy lưu lượng máu để não nhận được nhiều ô xy hơn.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Durham (Anh) đã phát hiện việc sử dụng một chiếc mũ bảo hiểm được trang bị đặc biệt để chiếu các sóng ánh sáng hồng ngoại vô hình vào bộ não khỏe mạnh đã giúp cải thiện khả năng ghi nhớ và xử lý suy nghĩ của người bệnh, theo New York Post ngày 19.10.

Nghiên cứu của nhóm đã được công bố trên chuyên san khoa học Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery. Họ cho biết nghiên cứu này có thể mở đường cho một liệu pháp điều trị chứng sa sút trí tuệ. Đây là một chứng bệnh không thể chữa khỏi và ảnh hưởng đến khoảng 850.000 người ở Anh.

Tiến sĩ Paul Chazot minh họa việc sử dụng thiết bị mũ bảo hiểm với bà Tracy Sloan

CHỤP MÀN HÌNH NEW YORK POST

Chiếc mũ bảo hiểm trị giá 10.000 USD (khoảng 227,5 triệu đồng) hoạt động bằng cách buộc các tế bào não gia tăng mức năng lượng của chúng và thúc đẩy lưu lượng máu để não nhận được nhiều ô xy hơn.

Tiến sĩ Paul Chazot thuộc Đại học Durham cho biết: Trong các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu nhận thấy những cải thiện đáng kể về chức năng vận động của bàn tay, trí nhớ và tốc độ xử lý của não. Ngoài ra, thiết bị này cũng không hề gây ra tác dụng phụ.

Một trong những người tham gia thử nghiệm, bà Tracy Sloan (56 tuổi) nói: “Sau một vài tuần sử dụng thiết bị, tôi nhận thấy thói quen ngủ của mình đã tốt hơn, tôi cảm thấy thoải mái hơn và có nhiều năng lượng hơn”.

Tiến sĩ Paul Chazot cho biết: “Tuy vẫn cần nghiên cứu thêm nhưng có những dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy liệu pháp sử dụng tia hồng ngoại có thể cũng giúp ích được cho những người mắc chứng sa sút trí tuệ và điều này rất đáng để khám phá”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.