Mua bán 1.000 máy MacBook ăn cắp

15/04/2022 09:15 GMT+7

Philip James có thể phải ngồi tù 10 năm sau khi thừa nhận đã mua đi bán lại khoảng 1.000 máy MacBook là hàng ăn cắp từ doanh nghiệp , trường học.

Khai trước tòa, James thừa nhận biết số máy MacBook nói trên là hàng trộm cắp, được chính nhân viên của trường học và nhiều doanh nghiệp tuồn ra ngoài. Người đàn ông 35 tuổi sinh sống tại bang California (Mỹ) bị tuyên có tội và đối mặt với án tù tối đa 10 năm cho hành vi tiêu thụ hàng ăn cắp.

Đa phần số máy MacBook được James mua bán là hàng tuồn ra từ các trường đại học Mỹ

Apple insider

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2015 tới tháng 6.2020, James trả từ 1.600 - 2.250 USD cho mỗi chiếc MacBook mua lại và tổng số lên tới khoảng 1.000 thiết bị. Trong đó, có 100 máy bị nhân viên phòng IT của Tesla tuồn ra, 100 máy khác vốn thuộc về Trường đại học Berkeley (California, Mỹ).

Số còn lại khoảng 800 máy đều do Eric Castenada cung cấp. Chị của Eric Castenada làm việc tại Trường Khoa học và Nhân văn Stanford (Mỹ) với “vị trí công tác cho phép người này được thu các thiết bị máy tính”, theo iMore. Hai chị em nhà Castenada đã trộm hơn 800 máy để bán cho James, thu về bất chính khoảng 2 triệu USD. Cả 2 đã bị tuyên có tội trong phiên tòa riêng không liên quan tới Philip.

Tòa án Mỹ tuyên bố James phải trả lại số tiền 2,3 triệu USD cho trường Stanford, 256.000 USD cho Tesla và 209.000 USD cho Đại học Berkeley. Ngoài ra, tới tháng 7.2022, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng xem liệu James có phải ngồi tù 10 năm vì hành vi của mình hay không.

Số máy tính kể trên đều thuộc diện máy MacBook MDM, loại thiết bị được doanh nghiệp, trường học ký hợp đồng phân phối với Apple để cho nhân viên sử dụng. Tổ chức mua máy sẽ cài phần mềm quản trị hệ thống để dễ dàng quản lý trước khi phát cho nhân viên. Tuy nhiên thiết bị này rất dễ bị tuồn bán ra ngoài với giá rẻ hơn tương đối so với các máy "sạch" không bị khóa.

Thời gian gần đây, loại máy này xuất hiện nhiều trên thị trường và một số trường hợp người dùng tại Việt Nam đã mua phải, gặp rắc rối sau khi máy bị khóa vì không thể đăng nhập tài khoản quản trị của doanh nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.