Mưa lớn, các cửa thu nước 'bất lực', Đà Nẵng ngập nặng

09/12/2018 10:09 GMT+7

Trận mưa lớn từ rạng sáng 9.12 đã khiến rất nhiều vị trí ở TP.Đà Nẵng ngập nặng.

[VIDEO] Hào hứng chèo kayak trên đường phố giữa ngày Đà Nẵng khốn khổ vì ngập
Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, hầu như các tuyến phố chính ở trung tâm TP như Ông Ích Khiêm, Đống Đa, Hải Hồ, Núi Thành, Lê Thanh Nghị (Q.Hải Châu)… ngập từ 30 – 60 cm.
Ngập nặng nhất là khu vực bàu Thạc Gián (Q.Thanh Khê) và dọc theo tuyến Hàm Nghi – Nguyễn Văn Linh.
Ở các quận khác, khu vực Hồ Xuân Hương (Q.Ngũ Hành Sơn), hầm chui Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) cũng bị ngập nặng, không thể lưu thông.
Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP cho biết, trận mưa lớn bắt đầu từ 2 giờ 30 phút, đến 7 giờ sáng cùng ngày đo được 327 mm và hiện vẫn tiếp tục mưa.
Các tuyến phố ngập từ 30 - 60cm  Ảnh: Văn Tiến
Trong các khu dân cư cũng bị ngập  Ảnh: Văn Tiến
Đường Tiểu La ngập sâu  Ảnh: Văn Tiến
Đường Núi Thành cũng cùng cảnh ngộ Ảnh: Văn Tiến
Không phân biệt được mặt hồ và đường phố xung quanh bàu Thạc Gián  Ảnh: Văn Tiến
Hầm để xe trên đường 2.9 bị nước tràn vào Ảnh: Văn Tiến
Hầm chui Điện Biên Phủ, vị trí trọng yếu giao thông giữa Q.Thanh Khê và Hải Châu ngập khiến không thể lưu thông dù mới vận hành trạm bơm trị giá hơn 7 tỉ đồng  Ảnh: Văn Tiến
“Các cửa thu nước không kịp dẫn đến ngập nặng, các vùng trũng có trạm bơm như đường Hải Hồ, Mai Am, Nguyễn Đôn Tiết (P.Thanh Bình và Thuận Phước, Q.Hải Châu - PV) đã vận hành ngay khi mưa lớn vào khoảng 3 giờ, trạm bơm Trương Chí Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu – PV) cũng bơm nước ra sông, do lượng mưa trên 300 mm thì không cửa thu nước nào thu kịp, và cũng không thể thiết kế cửa thu nước quá dày trên đường”, ông Mai Mã nói.

Hiện nay, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đang cho lực lượng phối hợp với các phường cho khơi thông những điểm trọng yếu để tăng cường thoát nước, giải quyết ngập úng.

Trong khi đó, tại hầm chui Điện Biên Phủ, vị trí đặc biệt quan trọng kết nối quận trung tâm Hải Châu ra phía tây TP lại ngập nặng.
Giao thông tê liệt, hầm bị phong tỏa do ngập hơn 30 cm, đáng nói, hầm chui này trước đây đã từng ngập ngay khi đưa vào sử dụng, đã được đầu tư trạm bơm hơn 7 tỉ đồng nhưng nay tình trạng ngập vẫn tái diễn.
Chúng tôi đã gọi điện cho Ban quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên nhưng Giám đốc Lương Thạch Vỹ không nghe máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.