Mưa lớn, thủy điện lại xả lũ

18/11/2010 11:14 GMT+7

(TNO) Sáng nay 18.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) Phú Yên cho biết, trong những ngày qua tại Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 29 - 232mm.

Lũ đổ về nên các hồ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng tăng dần, sông Ba Hạ: 1.700m3/s; Krông H’Năng (bậc trên của thủy điện Sông Ba Hạ): 130m3/s; Sông Hinh: 450m3/s và dự kiến trong sáng 18.11, thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả từ 2.500 - 3.000m3/s;  Sông Hinh khoảng 1.000m3/s. Riêng sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng vượt trên báo động cấp III.

Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Đồng Xuân cho biết, tuyến đường từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) bị ngập sâu nên giao thông đã ách tắc hoàn toàn.

Lũ về trong đêm, nhiều hộ dân ở vùng trũng, ven sông ở xã Xuân Sơn Nam, thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) đã di dời ngay trong đêm đến các vùng đồi núi, trường học cao tầng để tránh lũ. Cả tuyến đường về các xã đã bị ách tắc, riêng xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập nhiều ngày nay do tràn sông Côn đã ngập sâu hơn 1,5m.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, Phú Yên có 9 người chết, 1.203 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 52 nhà bị sập hoàn toàn và 48 nhà hư nặng không sử dụng được; hơn 2.000 ha lúa bị ngập, hơn 1.000 ha hoa màu bị hư hại; hơn 200 tấn lương thực bị ngập nước; 23.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 36 ha đất canh tác bị bồi xói…, thiệt hại hơn 223,8 tỉ đồng.

Đây là đợt lũ thứ 3 mà người dân ở Phú Yên phải đối mặt chỉ trong vòng hơn nửa tháng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.