Mưa lũ chết người ở Bangladesh, Ấn Độ

23/05/2022 07:41 GMT+7

Những đợt mưa to gần đây đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở nhiều khu vực của Bangladesh và Ấn Độ, khiến ít nhất 57 người chết và hàng triệu người bị cô lập, theo AFP.

Đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất ở vùng đông bắc Bangladesh trong gần 2 thập niên qua, với khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng. Ông Mosharraf Hossain, một quan chức thuộc vùng Sylhet (Bangladesh), cho hay ít nhất 100 ngôi làng đã bị ngập và ít nhất 10 người chết do mưa lũ.

Một con đường ở vùng Sylhet, Bangladesh bị ngập nặng

afp

Mưa lũ cũng đã gây ra lở đất ở bang Assam thuộc miền đông bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 14 người chết và hơn 850.000 người trong 3.200 ngôi làng bị ảnh hưởng, theo giới chức địa phương. Ở phía tây của Assam, có ít nhất 33 người thiệt mạng trong các cơn giông bão ở bang Bihar hôm 19.5 và hơn 30 người bị thương trong các sự kiện liên quan thời tiết.

Nhiều khu vực ở Ấn Độ và Bangladesh có nguy cơ hứng lũ cao. Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự kiện thời tiết khắc nghiệt trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.