Mưa lũ làm 21 người thiệt mạng tại Trung Quốc

15/08/2021 10:00 GMT+7

Lũ lụt ở miền trung Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại nhiều thành phố và vùng nông thôn.

Ngày 13.8, nhà chức trách địa phương cho biết đã có 21 người thiệt mạng và 4 người khác còn mất tích. Số người chết nói trên được ghi nhận ở trấn Liễu Lâm thuộc thành phố Tùy Châu ở phía bắc Hồ Bắc. Gần 6.000 người phải sơ tán, hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị thiệt hại do lũ, hệ thống điện, vận tải và liên lạc cũng bị gián đoạn, theo Tân Hoa xã.
Giới chức ở Liễu Lâm cùng 4 thành phố khác thuộc tỉnh Hồ Bắc đã tuyên bố “báo động đỏ”.

Điểm gì chung giữa trận lũ lụt lớn ở Trung Quốc và ở Đức?

Trong tháng 7.2021, đã có hơn 300 người thiệt mạng vì lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam, phía bắc Trung Quốc.
Phần lớn nạn nhân sống tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, với ít nhất 292 người chết, trong đó có 14 người bị kẹt trong khoang tàu điện ngầm.
Theo Tân Hoa xã, đợt lũ lụt mới xảy ra có quy mô khá nhỏ so với trận lũ ảnh hưởng hơn 8.000 người vào tháng 7.
Lũ lụt thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đợt lũ lụt năm nay xuất hiện trong lúc Trung Quốc đương đầu đợt bùng phát dịch Covid-19 do biến thể Delta gây ra.
Thiệt hại từ đợt lũ lụt năm 2021 đối với Trung Quốc được ước tính lên đến hơn 14 tỉ USD.

Lũ lụt Trung Quốc làm 302 người thiệt mạng, hàng chục người còn mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.