Mua ma túy từ Quảng Trị ‘ship’ vào Huế để bán kiếm lời

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
21/09/2022 19:32 GMT+7

Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt mua ma túy từ Quảng Trị rồi gửi vào Huế bằng xe khách, sau đó thuê Nguyễn Tất Quyền đi nhận, cất giấu để chia nhỏ bán kiếm lời.

Ngày 21.9, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt (24 tuổi, trú tại P.Thủy Vân) và Nguyễn Tất Quyền (24 tuổi, trú P.Tây Lộc, TP.Huế) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 19.9, tại hẻm 40 đường Lý Nam Đế, P.An Hòa (TP.Huế), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế phối hợp với Công an P.Tây Lộc bắt quả tang Nguyễn Tất Quyền đang tàng trữ 50 viên nén và 3 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền, lực lượng công an thu giữ thêm 174 viên nén, 55 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Cùng thời điểm này, một Tổ công tác khác của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế phối hợp với Công an P.Thủy Vân bắt khẩn cấp Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt.

Nguyễn Tất Quyền bị bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận số tang vật trên là ma túy được Nguyễn Chinh Tuấn Kiệt mua từ Quảng Trị, sau đó gửi vào Huế bằng xe khách rồi thuê Quyền đi nhận, cất giữ. Mỗi lần Quyền đi nhận "hàng", Kiệt trả cho Quyền 1 triệu đồng, nếu đi giao ma túy cho khách sẽ trả thêm 500.000 đồng.

Hai lần gần đây nhất, Kiệt đã mua 500 viên nén và 0,1 kg ma túy với số tiền 130 triệu đồng của một người ở Quảng Trị để đưa vào Huế bán kiếm lời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.