Mua sắm dịp Tết: Cẩn thận thực phẩm ngoại xách tay

29/01/2019 05:42 GMT+7

Gần đây, các loại thực phẩm từ các nước cũng được nhập về ngày càng nhiều. Tuy nhiên, nhiều nhà nhập khẩu, chuyên gia ẩm thực cảnh báo người mua cẩn trọng với hàng ngoại xách tay không rõ xuất xứ bán tràn lan trên mạng.

Tại một số siêu thị, cửa hàng chuyên bán hàng nhập khẩu, có nhiều loại thịt nguội, thịt xông khói từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nga… đầy đủ. Ví dụ đùi heo Ý có giá hơn 2,2 triệu đồng/kg trong khi đùi heo Tây Ban Nha giá lên 6,6 triệu đồng/kg. Hay như loại thịt nguội có giá đến 88.000 đồng/lạng cũng được nhiều người chọn mua cho ngày tết.  
Nhộn nhịp nhất là các loại bánh kẹo, mứt, trái cây sấy khô có xuất xứ khắp nơi đã tràn ngập thị trường TP.HCM. Hầu hết các cửa hàng nhận mua hàng thời trang, mỹ phẩm từ các nước thì đến dịp tết cũng nhận mua các món ăn uống này.
Chị Tâm, một người chuyên đặt hàng Nga tại TP.HCM, giới thiệu hàng loạt sản phẩm xuất xứ nước này để phục vụ tết Việt như kẹo dừa Raffaello loại 100 gr giá 130.000 đồng/gói, phô mai sợi giá 120.000 đồng/gói 100 gr và đùi ngỗng xông khói giá 500.000 đồng/kg.
Chị Tâm cho biết khách quen và ngay cả một số nhà hàng cũng đặt hai món phô mai và đùi ngỗng để làm quà biếu tết nên số lượng chị bán cũng khá nhiều. Chị em nhà Anh Thư chuyên nhận các loại hàng hóa từ Mỹ thì dịp tết này lại giới thiệu thêm nhiều thực phẩm ở khắp nơi trên thế giới. Chẳng hạn như nho khô nguyên cành xuất xứ từ Úc giá 800.000 đồng/thùng 2 kg; một số loại hoa quả sấy khô như nho, mơ được giới thiệu có chứng nhận hữu cơ với giá 490.000 đồng/kg và chà là khô nguyên cành Tunisia có giá 180.000 đồng/hộp 500 gr…
“Tặng quà những thực phẩm như bánh kẹo trong nước quá quen thuộc. Năm trước mình thử tặng món đùi gà Hàn Quốc cũng có vị lạ riêng và được nhiều người thích nhưng năm nay muốn tìm món mới để thử xem. Những sản phẩm nhập khẩu có nhiều loại và cũng không phải quá mắc nên cũng dễ lựa chọn”, chị Ngọc (Q.7, TP.HCM) giải thích về việc tìm mua thực phẩm độc, lạ biếu tết.
Tuy nhiên, các loại thực phẩm, bánh mứt nhập khẩu hay hàng xách tay đều được bán với nhiều mức giá khác nhau. Trong đó dù là thực phẩm đông lạnh thì hạn sử dụng cũng không thể quá dài.
Do đó, theo những người chuyên săn lùng các sản phẩm ngày tết, cứ thử tìm hiểu và so sánh giá trước để không mua “hớ” và tránh bị nhầm hàng gần hết hoặc hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là lựa chọn chỗ bán uy tín hoặc người quen biết để không bị mua phải hàng dỏm, hàng kém chất lượng với giá “trên trời”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.