Mua sắm tiết kiệm mùa khai giảng

30/08/2010 08:00 GMT+7

Thị trường sản phẩm phục vụ học sinh, sinh viên đang vào mùa cao điểm. Đến hẹn lại lên, các công ty sản xuất đồ dùng, trang thiết bị học tập lại có xu hướng tăng giá theo sự gia tăng sức mua.

Điều này gây không ít khó khăn cho nhiều phụ huynh, đặc biệt đối với những gia đình thu nhập còn khiêm tốn. Chính vì thế, việc làm thế nào để giảm đối đa chi phí mua sắm nhưng vẫn chuẩn bị tươm tất, đầy đủ hành trang cho con đến trường là nỗi băn khoăn của nhiều gia đình.

 

Theo khảo sát, từ đầu tháng 7 đến nay, một số mặt hàng phục vụ năm học mới đều tăng từ 10% - 25%, chỉ có sách giáo khoa và một số ấn phẩm tham khảo là vẫn giữ ổn định theo giá bìa. Trước tình hình căng thẳng do nhiều mặt hàng phục vụ học sinh đồng loạt tăng giá, một số chính sách can thiệp của Nhà nước và các chương trình khuyến mại đã giảm bớt phần nào gánh nặng cho các vị phụ huynh. Chính vì thế, việc cập nhật và chia sẻ thông tin kịp thời là một trong những nội dung quan trọng để các vị phụ huynh sắm sửa hợp lý và không bị rơi vào tình trạng thiếu hụt sau mùa khai giảng.

Ngoài các đồ dùng và dụng cụ học tập cần thiết như đồng phục, giày dép, sách vở, bút mực,… cho con đến trường, trang bị thêm một công cụ kết nối cho đứa con yêu của bạn cũng là điều các vị phụ huynh hết sức lưu tâm. Từ đầu tháng 8 đến nay, các cửa hàng điện thoại di động tấp nập hẳn lên với nhiều lượt phụ huynh tham quan, mua sắm. Một phụ huynh đưa con đi mua sắm điện thoại di động chia sẻ: “Tôi cho rằng trang bị cho con một chiếc điện thọai di động là cần thiết. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con, tôi cũng cần liên lạc thường xuyên lúc con đang học tập ở trường để biết con đang làm gì, có gặp khó khăn hay cần gì không hoặc khi cần thông báo cho con biết là hôm nay ba mẹ rước con trễ một chút”. Anh Quốc Hưng, nhân viên bán hàng ở một đại lý của Nokia cho biết: “Gần đây cửa hàng đón nhiều lượt khách hàng là các phụ huynh và các em học sinh, sinh viên đến chọn mua điện thoại di động nhân dịp năm học mới. Đa số khách hàng này lưu tâm đến các dòng điện thoại giá thấp. Trong vài tháng gần đây, các dòng điện thoại giá mềm của Nokia như 1202, 1280, 1160,… bán rất chạy. Qua thông tin có được trong quá trình tư vấn cho khách mua hàng, tôi được biết các vị phụ huynh muốn trang bị một công cụ vừa để giúp con kết nối phục vụ nhu cầu cần thiết, cũng vừa để giám sát giờ giấc và việc học tập vui chơi của con. Vì thế, họ cần chủ yếu một chiếc điện thoại bền, giá cả hợp lý, pin lâu, dễ sử dụng và đặc biệt là nghe nói phải rõ ràng”.

Tuy có một số mặt hàng tăng giá “ăn theo” mùa khai giảng, nhưng những tháng cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp bắt đầu hưởng ứng mùa khuyến mãi. Ngay từ cuối tháng 7, các hệ thống siêu thị đã nhộn nhịp hẳn lên với các chương trình khuyến mại. Đây chính là cơ hội tốt cho phụ huynh và các em học sinh, sinh viên tiết kiệm cho năm học mới.

Chi tiêu khôn ngoan, lựa chọn tinh tế là cách mà các vị phụ huynh cần phải áp dụng để không bị cháy túi vì đứa con yêu sau khi đã giúp con sẵn sàng cho năm học mới.

Một vài thông tin khuyến mại hấp dẫn phục vụ năm học mới:

- Từ nay cho đến hết ngày 31.12.2010, khi chọn mua điện thoại Nokia 1280, bạn sẽ được tham gia chương trình khuyến mại: “Hallo 1280, mua ít được nhiều”. Chỉ với 499.000đ, bạn sẽ được sở hữu chiếc điện thoại Nokia 1280 mang thương hiệu đáng tin cậy, nhỏ xinh với 4 màu thời trang, có đủ các tính năng cơ bản, bền, và pin lâu, đồng thời được sở hữu thêm sim Vinaphone và 333.000đ trong tài khoản bao gồm 208.000đ ngay sau khi kích hoạt và 25.000đ/tháng cho 5 tháng tiếp theo. Nokia 1280 là sự lựa chọn tiết kiệm dành cho các vị phụ huynh có nhu cầu trang bị cho đứa con yêu của mình một công cụ kết nối trong năm học mới.

- Hệ thống siêu thị Co.opMart hiện nay đang khuyến mại 800 mặt hàng đồ dùng, dụng cụ học tập với mức giảm giá từ 15%-50% cho đến hết 29.8.2010.

- Hội chợ Tháng khuyến mại: “Thỏa sức mua, đua sức sắm” do Sở Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. HCM tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 4/9 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ, quận 11. Các mặt hàng tiêu dùng như may mặc, thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm, sản phẩm viễn thông- điện tử, hàng gia dụng,… sẽ được bán giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.