Mỹ cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine, Moscow nói gì?

La Vi
La Vi
13/11/2021 14:34 GMT+7

Các quan chức Mỹ đã cảnh báo các đối tác châu Âu rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine, trong khi Washington cho rằng Nga đang xem xét một "hoạt động quân sự ", Bloomberg đưa tin.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, hãng thông tấn báo cáo rằng giới chức Mỹ đã gửi một thông báo ngắn gọn cho các đối tác của họ ở EU về một "cuộc xâm lược tiềm năng".

Các quan chức Mỹ nói quan ngại của họ bắt nguồn từ "những bằng chứng công khai" cùng những thông tin chưa thể chia sẻ với các chính phủ châu Âu.

Cảnh báo được Washington đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu đang rơi xuống mức rất thấp.

Sau khi bài báo được công bố, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng những quan ngại của Washington là hoàn toàn không có cơ sở.

Ông Polyansky cũng nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang của Nga có quyền đưa quân đến bất cứ đâu trong biên giới nước này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Polyanskiy tuyên bố: "Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch (cho một cuộc xâm lược) và sẽ không bao giờ làm vậy. Trừ khi chúng tôi bị Ukraine hoặc ai đó khiêu khích, và đó là để bảo vệ chủ quyền quốc gia của Nga".

Trong thời gian gần đây, Nga bị cáo buộc đang tập trung quân ở biên giới Ukraine.

Nhiều xe quân sự xuất hiện ở thị trấn Yelnya của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 250 km

reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10.11 cũng nhận định rằng đây là mối lo ngại của Washington. Ông nói: "Bất kỳ hành động leo thang hoặc gây hấn nào cũng sẽ được Mỹ xem là quan ngại nghiêm trọng".

Vào đầu tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các báo cáo về việc Nga xây dựng quân đội gần biên giới Ukraine là "tin giả rẻ tiền" phải bị bác bỏ.

Hôm 12.11, ông Peskov hôm nay nói rằng những thông tin như trên chỉ làm căng thẳng leo thang một cách vô căn cứ và nhấn mạnh “Nga không gây đe dọa cho bất kỳ ai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.