Mỹ cảnh báo Triều Tiên về kế hoạch thử tên lửa xuyên lục địa

02/01/2017 10:19 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ trong ngày đầu năm mới đã ra tuyên bố cảnh báo Triều Tiên sẽ phải "chịu hậu quả" trước "các hành động khiêu khích" sau khi Triều Tiên tuyên bố sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Đưa ra tuyên bố trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Barack Obama chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là hết nhiệm kỳ, Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các nước chứng tỏ cho Triều Tiên thấy rằng bất kỳ một hành động bất hợp pháp nào cũng sẽ phải gánh hậu quả.
Hãng tin AFP hôm 1.1.2017 dẫn tuyên bố của chính quyền Mỹ cũng khẳng định Mỹ sẽ duy trì "cam kết cứng rắn" của mình để bảo vệ các đồng minh, sử dụng toàn bộ năng lực ngăn chặn của Mỹ.
Động thái của Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un tuyên bố đất nước của ông đã tiến rất sát tới việc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Loại tên lửa này có tầm bắn tới tận nước Mỹ. Ông Kim phát biểu trên truyền hình quốc gia trong ngày đón năm mới: "Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của việc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa".
Ông Kim đang chứng kiến một cuộc phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên Reuters/KCNA
Kể lại một loạt cuộc thử tên lửa và hạt nhân trong năm 2016 qua, ông Kim tuyên bố rằng Triều Tiên nay đã là một cường quốc quân sự trên trái đất mà "ngay cả kẻ thù mạnh nhất cũng không thể đụng vào".
Còn Lầu Năm Góc thì nhấn mạnh rằng đã có hàng loạt nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để phóng tên lửa.

tin liên quan

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Ngày 1.1, trong bài phát biểu mừng năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đang ở giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), theo Yonhap.
Được biết Triều Tiên chưa thể thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, và giới chuyên môn thì tranh cãi về việc Triều Tiên đang tiến gần tới đâu trước viễn cảnh này. Tuy nhiên, tất cả đồng thuận rằng kể từ khi ông Kim lên nắm quyền thay cho cha mình, ông Kim Jong-il (qua đời hồi năm 2011), Triều Tiên đã tiến những bước dài và vẫn đang tiến gần tới việc thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.