Mỹ có thể cắt giảm các hạn chế đối với Huawei?

12/09/2022 16:11 GMT+7

Mặc dù không hoàn toàn được loại bỏ khỏi danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, tuy nhiên Huawei có thể cảm thấy ít bị áp lực hơn nhờ vào chính sách mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Báo cáo đến từ Bloomberg cho biết Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành một quy tắc cho phép một số công nghệ cấp thấp được chia sẻ với các công ty khác, bao gồm cả những công ty bị trừng phạt như Huawei.

Lệnh cấm của Mỹ khiến Huawei chưa thể thực hiện ước mơ vượt mặt Apple và Samsung trên thị trường smartphone

Reuters

Năm 2019, thời điểm Huawei bị đưa vào Danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ với lý do gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia, các công ty công nghệ Mỹ đã bị hạn chế làm việc với Huawei. Điều này ngăn Huawei tiếp cận với chuỗi cung ứng của mình tại Mỹ, bao gồm cả Google Mobile Services (GMS). Kết quả là, mục tiêu trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới của Huawei đã bị ngăn lại, ngay trước khi hãng có thể vượt qua Apple và Samsung.

Chưa dừng lại, sau đó một năm, Bộ Thương mại Mỹ đã thay đổi các quy tắc xuất khẩu của Mỹ nhằm ngăn cản các xưởng đúc sử dụng công nghệ của Mỹ cung cấp những con chip tiên tiến cho Huawei. Do đó, hai dòng điện thoại cao cấp mới nhất của Huawei là P50 và Mate50 sử dụng biến thể chỉ 4G của các chip Snapdragon hàng đầu từ Qualcomm.

Giờ đây, trong chính sách mới về công nghiệp và an ninh của mình, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Alan Estevez cho biết: “Các bên liên quan của Mỹ cần phải tham gia đầy đủ vào các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là những nơi có các tiêu chuẩn quan trọng, nhưng đôi khi điều này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như thương mại của Mỹ. Để ngăn các công ty Mỹ này phải xin giấy phép mỗi khi họ là thành viên của tổ chức thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu, Bộ Thương mại đang nới lỏng các hạn chế về việc chia sẻ công nghệ với các công ty nằm trong danh sách thực thể như Huawei”.

Xét cho cùng, chính phủ Mỹ không muốn họ bị mất vai trò lãnh đạo về công nghệ, và một trong những cách để đảm bảo điều này không xảy ra là cho phép các công ty bị hạn chế tiếp cận với công nghệ cần thiết của Mỹ. Mặc dù vậy, Bộ Thương mại vẫn chưa công bố danh sách các công nghệ mà họ sẽ cho phép các công ty như Huawei tiếp cận.

Thứ trưởng Estevez nói thêm, quy tắc mới sẽ cho phép “sự lãnh đạo của Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng này”. Với các công ty như Huawei, đây là một sự nới lỏng nhỏ đối với những hạn chế mà họ gặp phải.

Được biết, do không thể sử dụng phiên bản GMS cho Android, Huawei đã phát triển hệ điều hành Harmony OS của riêng mình và hiện nền tảng này đã chuyển sang thế hệ thứ ba. Huawei cũng buộc phải phát triển Huawei Mobile Services (HMS), hiện có hơn 700 triệu người sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.