Mỹ công bố tài liệu năm 2019 liên quan ông Trump

26/08/2022 07:00 GMT+7

Hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ công khai toàn văn bản ghi chép nội bộ vào tháng 3.2019, thời điểm Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông William Barr chuẩn bị đưa ra quyết định liệu có truy tố Tổng thống khi ấy là ông Donald Trump hay không, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

reuters

Dựa trên nội dung tài liệu này, 2 quan chức cấp cao của bộ đề nghị ông Barr không truy tố ông Trump có hành vi cản trở cuộc điều tra của ông Robert Mueller.

Năm 2017, ông Muller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Việc ông Barr nghe theo đề xuất trên đã bị chỉ trích từ nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và một số cựu luật sư của Bộ Tư pháp. Họ cho rằng cấp dưới của ông Trump muốn bao che cho ông Trump. Bộ Tư pháp từng công bố một phần bản ghi nhớ, nhưng hiện phải công khai toàn văn theo yêu cầu của tổ chức Công dân vì trách nhiệm và đạo đức (trụ sở ở Washington D.C).

Báo Mỹ nói nhà ông Trump có 300 tài liệu mật, cựu tổng thống muốn ngăn FBI tiếp tục rà soát
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.