Mỹ đặt 6 tàu sân bay trong tình trạng hoạt động

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2024 15:00 GMT+7

Hơn một nửa trong số 11 tàu sân bay của Hải quân Mỹ, hạm đội lớn nhất thế giới, đã hoạt động vào cuối tuần qua, theo báo Newsweek.

Một "đội hình nhiều tàu sân bay" đã đi qua Đại Tây Dương để chuyển giao vũ khí với hai tàu tiếp tế vào ngày 24.8, theo những bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố vào ngày 24 và 25.8. Đội hình này có 3 tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, USS Harry S.Truman và USS Gerald R.Ford.

Trong đó, USS Dwight D. Eisenhower và USS Harry S.Truman thuộc tàu sân bay lớp Nimitz có lượng giãn nước khoảng 97.000 tấn, còn USS Gerald R.Ford là chiếc đầu tiên của lớp Gerald R.Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới với lượng giãn nước 100.000 tấn. Cả ba tàu sân bay này đều đóng ở Bờ Đông tại Căn cứ Hải quân Norfolk thuộc bang Virginia.

Mỹ đặt 6 tàu sân bay trong tình trạng hoạt động- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R.Ford (trái), tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (phía trước, giữa), tàu hỗ trợ tác chiến nhanh USNS Supply (phía sau, giữa), và tàu sân bay USS Harry S. Truman (phải), di chuyển qua Đại Tây Dương ngày 24.8

Ảnh: Hải quân Mỹ

USS Dwight D. Eisenhower và nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu này dẫn đầu đã trở về Norfolk vào tháng trước sau chuyến triển khai kéo dài 9 tháng mà Hải quân Mỹ gọi là "lịch sử" ở Trung Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay này đã tham gia tác chiến giữa lúc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào các tàu vận tải ở khu vực biển Đỏ.

Tàu USS Gerald R.Ford cũng đã trở về Norfolk vào tháng 1 sau chuyến triển khai kéo dài 8 tháng ở châu Âu. Tuy nhiên, đợt triển khai của nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Gerald R.Ford dẫn đầu đã được kéo dài thêm 76 ngày sau khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào tháng 10.2023 trong lúc hoạt động ở Địa Trung Hải.

Tàu sân bay Mỹ mang F-35 đã đến Trung Đông giúp bảo vệ Israel

Hải quân Mỹ cho hay tàu USS Gerald R.Ford đang ở Đại Tây Dương để phát triển thêm các năng lực và kỹ năng cốt lõi.

Còn tàu sân bay USS Harry S.Truman đang trong giai đoạn hoàn thành các công tác chuẩn bị triển khai cuối cùng trước đợt triển khai vào cuối năm nay, theo Hải quân Mỹ.

Có thêm 2 tàu sân bay đóng tại Norfolk, nhưng không sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Đó là USS John C. Stennis đang trải qua quá trình đại tu dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2026, và tàu USS George H.W.Bush, được cho là sẽ hoàn tất đợt bảo dưỡng và nâng cấp vào tháng 7.2025.

Có 6 tàu sân bay Mỹ đóng ở Bờ Tây, trong đó có 2 chiếc đang hoạt động ở Trung Đông tính đến ngày 25.8, theo hình ảnh vệ tinh nguồn mở. Đó là tàu USS Theodore Roosevelt và USS Abraham Lincoln hoạt động ở vịnh Oman.

Trong cuộc điện đàm hôm 25.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant rằng ông đã ra lệnh cho 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở lại khu vực này, sau các cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah trên khắp miền nam Li Băng vào đầu ngày.

Cả hai tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Abraham Lincoln trước đó đã rời căn cứ ở thành phố San Diego thuộc bang California (Mỹ) để triển khai theo lịch trình ở Tây Thái Bình Dương, nhưng Lầu Năm Góc đã điều động lại hai tàu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran trong những ngày gần đây.

Bản cập nhật hằng tuần của Newsweek cho thấy tàu sân bay USS George Washington đã khởi hành từ căn cứ ở San Diego và hoạt động ở Đông Thái Bình Dương hôm 22.8. Tàu này được chỉ định là tàu sân bay triển khai tiền phương của Hải quân Mỹ đến Nhật Bản và dự kiến sẽ đến căn cứ hải quân Yokosuka vào mùa thu năm nay.

Đối với 3 tàu sân bay đóng ở Bờ Tây còn lại, USS Nimitz và USS Ronald Reagan vẫn neo đậu tại xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound ở thành phố Bremerton thuộc bang Washington, trong khi USS Carl Vinson vẫn tiếp tục neo đậu tại cảng nhà ở San Diego, theo bản cập nhật hằng tuần của Newsweek.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.