Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến Trung Đông giữa căng thẳng Iran - Israel

Khánh An
Khánh An
12/08/2024 08:52 GMT+7

Bên cạnh việc triển khai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường USS Georgia, Lầu Năm Góc còn ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đẩy nhanh tiến độ triển khai tới Trung Đông.

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến Trung Đông giữa căng thẳng Iran - Israel- Ảnh 1.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Georgia của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ

Hãng Reuters ngày 12.8 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa ra lệnh triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường đến Trung Đông, trong bối cảnh khu vực này đang chuẩn bị cho khả năng Iran và các đồng minh tấn công Israel sau vụ các thành viên cấp cao của Hamas và Hezbollah bị sát hại.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội của quân đội Mỹ, tàu ngầm hạt nhân USS Georgia đã có mặt tại Địa Trung Hải vào tháng 7. Tuy nhiên, việc công khai thông báo về việc triển khai tàu ngầm này đến Trung Đông là một động thái hiếm hoi.

Chiến đấu cơ Mỹ mang tên lửa đối không siêu thanh đến Trung Đông

Trong một thông cáo sau khi Bộ trưởng Austin trao đổi với người đồng cấp Israel, Lầu Năm Góc còn cho biết ông Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đẩy nhanh tiến độ triển khai tới khu vực.

"Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ Israel và lưu ý đến việc tăng cường năng lực, thế trận quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông trước bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang", theo thông cáo.

Quân đội Mỹ trước đó thông báo về việc triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến tới Trung Đông, khi Washington tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của Israel.

Trong một diễn biến khác, trang Axios ngày 12.8 đưa tin lực lượng Hamas đề nghị các nhà đàm phán đưa ra một kế hoạch dựa trên những lần đối thoại trước, thay vì phải tham gia một vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Tuần trước, giới chức các nước Mỹ, Ai Cập và Qatar kêu gọi Israel và Hamas gặp nhau để đàm phán vào ngày 15.8 tại Cairo (Ai Cập) hoặc Doha (Qatar) để gút lại thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin.

Israel cho biết họ sẽ cử các nhà đàm phán tham gia cuộc gặp. Hamas ban đầu cho biết họ đang nghiên cứu lời đề nghị, nhưng hiện ám chỉ rằng họ có thể sẽ không tham gia vòng đàm phán mới.

"Phong trào (Hamas) kêu gọi các nhà trung gian trình bày một kế hoạch thực hiện những gì đã được phong trào thống nhất vào ngày 2.7, dựa trên tầm nhìn của (Tổng thống Joe) Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc", theo thông cáo của Hamas.

Hamas cho rằng các bên trung gian nên thực thi thỏa thuận này, vì việc theo đuổi một vòng đàm phán sẽ giúp Israel có thêm thời gian cho chiến dịch ở Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.