TNO

Mỹ điều tra vụ robot an ninh húc ngã bé trai

15/07/2016 12:07 GMT+7

(Tin Nóng) Một robot an ninh nặng 136 kg đã bị ngưng hoạt động sau khi va chạm với một bé trai 16 tháng tuổi tại một khu thương mại ở Thung lũng Silicon, bang California.

(Tin Nóng) Một robot an ninh nặng 136 kg đã bị ngưng hoạt động sau khi va chạm với một bé trai 16 tháng tuổi tại một khu thương mại ở Thung lũng Silicon, bang California.

Robot K5 đang được sử dụng tuần tra tại nhiều cơ sở sản xuất và khu thương mại của Mỹ - Ảnh: Newsmax

Cha mẹ cậu bé đã thót tim khi chứng kiến cảnh tượng robot K5 tông ngã con mình xuống sàn và cán qua chân đứa bé, theo đài CNN ngày 14.7.

Tuy nhiên, có vẻ như gia đình và phía công ty vận hành robot đã đưa ra các thông tin trái ngược nhau về vụ việc.

Theo gia đình họ Teng, cả nhà đã đến Trung tâm Mua sắm Stanford để mua quần áo mới cho con. Khi họ đi ngang qua cửa hàng Armani Exchange, với đứa con đang đi trước vài bước, họ thấy một con robot đang tiến gần.

Nạn nhân trong vụ đụng độ robot - Ảnh: CNN

Người mẹ Tiffany Teng khẳng định robot đã húc ngã con trai mình và chạy lên chân của bé mà không dừng lại. “Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra?”, bà Teng kể lại rằng mình đã thét lên như thế trong lúc cố gắng đẩy con robot nặng chịch khỏi con mình.

Còn nhà sản xuất Knightscope đã lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân, nhưng nói rằng robot đã thay đổi hành trình để tránh đứa bé và ngừng lại, nhưng đứa trẻ đâm thẳng vào robot và tự té ngã, theo The Wall Street Journal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.