Mỹ 'đổi giọng' về khả năng Nga tấn công Ukraine

Khánh An
Khánh An
03/02/2022 08:08 GMT+7

Mỹ thay đổi cách mô tả mối đe dọa của Nga đối với Ukraine sau tranh cãi giữa giới chức Mỹ và Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2.2

afp

Đài CNN ngày 3.2 đưa tin Nhà Trắng sẽ không còn dùng cụm từ “sắp xảy ra” khi đề cập khả năng Nga tấn công Ukraine vì cho rằng điều đó đã gửi một thông điệp ngoài ý muốn khi các quan chức Mỹ sử dụng vào tuần trước.

“Tôi sử dụng một lần và những người khác sử dụng một lần. Sau đó, chúng tôi ngưng dùng vì tôi nghĩ rằng nó gửi một thông điệp ngoài ý muốn là chúng tôi biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định”, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Bà Psaki nói rõ rằng khi nhiều lần đề cập đến vấn đề trên, giới chức Mỹ vẫn chưa biết về việc ông Putin đã có quyết định tấn công Ukraine hay chưa. Phía Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây về việc có ý định tấn công Ukraine, đồng thời chỉ trích phương Tây gây phức tạp tình hình khu vực.

Nga, Belarus tập trận, Mỹ điều động 3.000 quân tại châu Âu

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra sau tranh cãi giữa giới chức Mỹ và Ukraine khi đề cập mối đe dọa từ Nga. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức cấp cao của nước này cảnh báo rằng Nga có thể điều quân qua biên giới vào bất cứ lúc nào, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng trước mắt chưa có nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Tổng thống Zelensky còn cho rằng những cảnh báo của phía Mỹ có thể gây hốt hoảng và xáo trộn về kinh tế tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, tờ El Pais ngày 2.2 dẫn các tài liệu bị rò rỉ cho rằng Mỹ và các nước NATO khác đã đề xuất các biện pháp về kiểm soát vũ trang và xây dựng lòng tin với Nga nhằm giải quyết căng thẳng liên quan Ukraine.

Nội dung trên được đề cập trong những lá thư do NATO và Mỹ gửi nhằm phản hồi các đề nghị của Nga. Trong thư, phương Tây tiếp tục khẳng định rằng Ukraine có quyền xin gia nhập NATO.

Cả "Tiến sĩ búa thép" lẫn "Tiến sĩ cú đấm thép" nhà Klitschko cùng gia nhập quân dự bị Ukraine

Song song đó, phương Tây đề nghị “các cam kết có qua có lại bởi Mỹ và Nga nhằm không điều động các hệ thống tên lửa tấn công từ mặt đất và các lực lượng thường trực với nhiệm vụ chiến đấu đến lãnh thổ Ukraine”, theo bản tin.

Một quan chức NATO từ chối xác nhận thông tin trong bản tin trên. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã nghe về thông tin trên nhưng Nga “không xuất bản bất cứ thứ gì”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price sau đó xác nhận rằng thông tin trên tờ El Pais phản ánh chính xác quan điểm của Mỹ, nhưng Washington không rò rỉ tài liệu đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.