Mỹ hé lộ 3 mục tiêu trong việc hỗ trợ Ukraine đối phó Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2022 09:15 GMT+7

Cố vấn ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây cho hay Washington đang cố gắng đáp ứng danh sách vũ khí Kyiv cần để hỗ trợ quân Ukraine đối phó quân Nga và đáp ứng những mục tiêu của Mỹ nhắm vào Moscow.

“Chúng ta đang làm mọi thứ có thể, làm việc 24/24 giờ, phân phối vũ khí của chúng ta… tổ chức và điều phối việc chuyển giao vũ khí từ các nước khác để Ukraine có những gì họ cần. Vũ khí đang đến mỗi ngày, kể cả hôm nay”, ông Sullivan cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh NBC news ngày 10.4 (giờ Mỹ).

Cố vấn ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu trong cuộc họp báo về chiến sự ở Ukraine tại Nhà Trắng ngày 4.4

Reuters

Ông Sullivan lưu ý rằng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đã có cuộc điện đàm hai giờ đồng hồ với giới chức quốc phòng hàng đầu của Ukraine để thảo luận những loại vũ khí Kyiv cần.

Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 7.4, tướng Milley cho hay Ukraine đã nhận khoảng 25.000 hệ thống vũ khí phòng không từ Mỹ và các đồng minh, hỗ trợ Kyiv ngăn chặn Nga giành ưu thế trên không. Ông Milley cho biết thêm Mỹ và các đồng minh cũng đã cung cấp 60.000 hệ thống vũ khí chống tăng cho Ukraine, theo Reuters.

Người dân Ukraine vẫn kinh hoàng khi nhớ lại chiến sự

Cũng trong ngày 7.4, sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các nước thành viên đã nhất trí tăng cường hỗ trợ và cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, ông Sullivan nhấn mạnh rằng chính sách của Washington là "làm mọi thứ chúng tôi có thể để hỗ trợ Ukraine thành công” và chính quyền Kyiv phải quyết định điều gì tạo nên thành công đó. Tuy nhiên, ông cho hay sau cùng, Mỹ “muốn thấy một Ukraine độc lập và tự do, một nước Nga bị cô lập và suy yếu và phương Tây trở nên đoàn kết, quyết tâm và mạnh mẽ hơn”. “Chúng tôi tin rằng tất cả 3 mục tiêu này có thể đạt được và chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực của họ nhằm đạt được những mục tiêu đó”, ông Sullivan cho hay.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn mới của ông Sullivan.

Nga tiếp tục chuyển quân, Ukraine muốn chiến thắng ở Donbass

Hôm 8.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine đang đạt được ở trên chiến trường lẫn trong quá trình đàm phán, nên chiến dịch này có thể kết thúc trong tương lai có thể thấy trước, theo Hãng tin TASS.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.