Mỹ, Indonesia tập trận hải quân CARAT

Khánh An
Khánh An
02/11/2021 10:43 GMT+7

Hải quân Mỹ và Indonesia khai mạc cuộc tập trận huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển sau khi bị hủy vào năm ngoái do Covid-19 .

Sĩ quan 2 nước tại lễ khai mạc cuộc tập trận CARAT

hải quân mỹ

Trang web hải quân Mỹ ngày 2.11 ra thông cáo cho hay Mỹ và Indonesia vừa khai mạc tập trận Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) diễn ra tại Surabaya, biển Java và trực tuyến.

Cuộc tập trận 11 ngày từ ngày 1.11 tập trung vào sự phối hợp trên nhiều phương diện về năng lực hải quân, thể hiện khả năng phối hợp giữa Mỹ và Indonesia vì mục tiêu chung là đảm bảo môi trường an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo hải quân Mỹ.

Theo phó đề đốc Tom Ogden của hải đội khu trục số 7, CARAT diễn ra tại Indonesia là cơ hội hoàn hảo để tập trung vào những mối lo ngại về an ninh hàng hải cũng như mở rộng hợp tác ở Đông Nam Á.

Phần tập trận trên biển sẽ diễn ra ở biển Java, nơi hải quân 2 nước sẽ diễn tập về phối hợp và củng cố mối quan hệ. Các tàu và máy bay của Mỹ tham gia cuộc tập trận có tàu tác chiến cận bờ USS Jackson và trực thăng MH-60S Seahawk, tàu vận chuyển nhanh viễn chinh USNS Millinocket và máy bay tuần tra P-8A Poseidon.

Cuộc tập trận sẽ có hoạt động diễn tập phức tạp trên biển thể hiện năng lực phối hợp giữa 2 lực lượng trong những tình huống khác nhau để thực hành liên lạc cũng như di chuyển cùng nhau.

Mỹ - Indonesia mở đầu “kỷ nguyên mới" với cuộc tập trận chung lớn nhất

Bên cạnh đó còn có hoạt động diễn tập theo dõi và bám theo các mục tiêu với sự điều động của các tàu nổi và máy bay tuần tra biển, tác chiến trên mặt biển, tìm kiếm, lặn, trục vớt, tuần tra biển và nhiều hoạt động khác.

Cuộc tập trận CARAT Indonesia năm nay diễn ra sau khi bị hủy vào năm ngoái do Covid-19. Indonesia đã tham gia các cuộc tập trận CARAT từ năm 1995.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.