Mỹ la-tinh hết "nóng"

09/03/2008 02:57 GMT+7

Căng thẳng trong quan hệ giữa Colombia với Ecuador và Venezuela bắt đầu từ một cuộc không kích của Colombia vào lãnh thổ Ecuador đã được giải quyết êm xuôi.

Hôm 7.3, các tổng thống của 3 nước đã bắt tay nhau tại một cuộc họp cấp cao của các nước Mỹ La-tinh thuộc Nhóm Rio tại Santo Domingo, CH Dominican, kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài 1 tuần, vốn gây lo ngại về một cuộc xung đột giữa các nước Nam Mỹ láng giềng. Theo Hãng tin AFP, sau một cuộc "đấu khẩu" được truyền hình trực tiếp trên toàn Mỹ La-tinh, Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Tổng thống Colombia Alvaro Uribe đã đồng ý chấm dứt sự căng thẳng nảy sinh từ cuộc không kích của Colombia vào lãnh thổ Ecuador hôm 1.3 để tiêu diệt các tay súng nổi dậy thuộc Phong trào vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

"Với cam kết không bao giờ tấn công một quốc gia bằng hữu nữa và lời đề nghị tha thứ, chúng ta có thể coi như vụ việc nghiêm trọng này đã được giải quyết", AFP dẫn lời ông Correa phát biểu trước khi bắt tay ông Uribe, trong khi các lãnh đạo khác của Mỹ La-tinh vỗ tay hoan nghênh. Tổng thống Colombia sau đó bắt tay Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người đứng về phía Tổng thống Ecuador trong cuộc tranh cãi, sau khi người chủ trì hội nghị - Tổng thống CH Dominican Leonel Fernandez - đề nghị một cuộc "trình diễn" công khai sự hòa giải giữa 3 nước. Tổng thống Chavez tuyên bố ông sẽ họp nội các và "sẽ để mọi thứ trở lại bình thường trên con đường hòa bình".

Hội nghị Nhóm Rio có sự khởi đầu khó khăn khi hai ông Correa và Uribe công kích nhau quanh cuộc không kích hôm 1.3, vốn đã khiến Quito và Caracas tăng cường binh lính đến biên giới và cắt đứt quan hệ với Bogota. Nhà lãnh đạo Colombia đã lập lại cáo buộc mà ông đưa ra trước đó rằng cuộc tấn công vào lãnh thổ Ecuador đã giúp Colombia thu được bằng chứng về mối liên hệ giữa ông Correa với FARC. Ông Correa ngay lập tức bác bỏ và coi tuyên bố của ông Uribe là "những lời nói dối", đồng thời yêu cầu Nhóm Rio lên án cuộc không kích của Colombia vào Ecuador. Cuối cùng, căng thẳng chấm dứt sau khi ông Uribe xin lỗi ông Correa và cam kết Colombia sẽ không xâm phạm chủ quyền của Ecuador nữa một khi hai nước hợp tác chống FARC, theo Reuters. Ông Uribe cũng cam kết không xúc tiến việc kiện ông Chavez phạm tội diệt chủng ra tòa án quốc tế. Do căng thẳng đã chấm dứt, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố sẽ khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Colombia, bị Managua cắt đứt một ngày trước đó để bày tỏ tình đoàn kết với Ecuador và Venezuela trong cuộc tranh cãi với Colombia.

Theo AP, cuộc khủng hoảng củng cố thêm xu hướng thiên tả của Mỹ La-tinh trong những năm gần đây, cũng như vị thế cô lập ngày càng tăng của chính phủ trung hữu Colombia, một đồng minh mạnh của Mỹ trong khu vực. Mỹ là nước duy nhất ủng hộ Colombia trong cuộc khủng hoảng. Các tổng thống Correa, Chavez và Ortega, đều thuộc phe tả có quan điểm chống Washington, là những người đối đầu mạnh mẽ nhất với Tổng thống Uribe, nhưng ngay cả các lãnh đạo trung dung của Argentina, Brazil và Chile cũng "lên lớp" ông Uribe. Việc chấm dứt khủng hoảng có thể được coi là một thành công lớn của Nhóm Rio khi tận dụng cuộc họp cấp cao đã được chuẩn bị trước đó để ép các bên ngồi lại với nhau sau nỗ lực dàn hòa không hiệu quả của Tổ chức các nước châu Mỹ. Nó cũng mở ra cơ hội phóng thích các con tin nước ngoài hiện còn bị FARC cầm giữ. Tổng thống Chavez trước đó đã thành công trong việc thương thảo để phóng thích 4 con tin.  

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.