Mỹ lại rò rỉ thông tin mật

08/08/2014 03:00 GMT+7

Nhờ vào một nguồn cung cấp tin mới, trang The Intercept vừa chính thức công bố loạt tài liệu mật có liên quan đến chương trình theo dõi nghi can khủng bố với quy mô cực lớn dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Theo đó, khoảng 700.000 người được đưa vào diện theo dõi khủng bố của chính phủ Mỹ, và danh sách này được chia sẻ với các chính quyền địa phương, các nhà thầu tư nhân và chính phủ nước ngoài. Trong số đó, hơn 40%, tức 280.000 cái tên không hề dính dáng đến các tổ chức khủng bố nào.

Đồng thời, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng bị phát hiện sử dụng một chương trình có mật danh Mãng xà để bí mật truy cập các kho dữ liệu của nước khác và truy xuất thông tin phục vụ cho danh sách riêng của Mỹ.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.