Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran

13/02/2006 00:09 GMT+7

Nguồn tin từ Lầu năm Góc cho biết các chiến lược gia tại đây đang xem xét các kế hoạch tấn công các nhà máy hạt nhân của Iran, cụ thể là đánh bom với sự hỗ trợ bằng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Theo Lầu Năm Góc, đây là phương cách cuối cùng để ngăn chặn Iran phát triển bom nguyên tử. Các chuyên gia của Bộ quốc phòng Mỹ đang xác định mục tiêu, định lượng số vũ khí cần sử dụng và tổ chức hậu cần. Viễn cảnh dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hạt nhân tại Iran có thể đặt Washington vào tình thế căng thẳng với đồng minh thân cận ở London. Anh luôn lo ngại bất cứ sự tấn công nào cũng khiến cho bạo lực lan tràn tại Trung Đông, gây nên làn sóng trả đũa tại các nước phương Tây và hơn hết là không ngăn cản được chương trình hạt nhân của Tehran. Chính quyền Bush vừa tuyên bố kế hoạch tăng số lượng tên lửa đạn đạo ở các tàu ngầm hạt nhân Trident của mình trong vòng 2 năm tới. Đây sẽ là một phần hỏa lực Mỹ sử dụng nếu tấn công Iran. (Telegraph)

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.