Mỹ, NATO cam kết chuyển thêm vũ khí cho Ukraine

La Vi
La Vi
10/04/2022 05:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 7.4 cho biết Mỹ đang duy trì và củng cố áp lực lên Nga để phản ứng chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Phát biểu tại tổng hành dinh NATO ở Brussels sau cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên liên minh quân sự này, ông Blinken cho biết có một liên minh đứng về phía Ukraine ngày càng đông đảo. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ và 30 quốc gia khác đang gửi vũ khí đến Ukraine và tiến độ sẽ ngày càng nhanh.

"Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản trở quá trình chuyển cho người Ukraine những gì họ cần và những gì chúng tôi tin rằng có thể hiệu quả", ông Blinken cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái) và Ngoại trưởng Ukraine Kuleba (phải) tại cuộc họp ngoại trưởng ở Brussels, Bỉ

reuters

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói chiến sự chưa đạt đến "quy mô tối đa". Ông nói quy mô của "cuộc chiến Donbass" sắp tới sẽ khiến thế giới phải nhớ tới Thế chiến thứ 2.

Ông Kuleba nói: “Đây là sự thật, và tôi rất tiếc phải nói rằng cuộc chiến giành Donbass sẽ nhắc các bạn nhớ đến Thế chiến thứ 2, với những chiến dịch lớn, điều động quân, có hàng ngàn xe tăng và thiết giáp, máy bay, pháo binh. Nga có kế hoạch của họ, chúng tôi có kế hoạch của mình, và kết quả của trận này sẽ được quyết định trên chiến trường".

Ngoại trưởng Ukraine nói ông đến cuộc họp của NATO với một mục đích duy nhất là "vũ khí, vũ khí, vũ khí", và bằng việc kháng cự quân đội Nga thì Ukraine đang không chỉ bảo vệ chính mình mà cũng đang củng cố an ninh cho các thành viên NATO.

Các nhà ngoại giao NATO cho rằng việc tăng cường viện trợ cho Ukraine một phần có nghĩa là giúp Ukraine chuyển từ kho vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí hiện đại hơn.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Mỹ đã đồng ý gửi cho Kyiv các hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng vác vai và xe bọc thép.

Ông Blinken nói mình tin vào cam kết của châu Âu rằng sẽ chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng không thể nhanh chóng làm điều này như "bật một công tắc đèn".

Mức độ phụ thuộc cao vào dầu và khí đốt Nga khiến cho việc cấm vận năng lượng khó có thể xảy ra trong thời điểm hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.