Mỹ nghi tin tặc Triều Tiên trộm lượng tiền kỹ thuật số ‘khủng’

Khánh An
Khánh An
15/04/2022 14:00 GMT+7

Cơ quan điều tra Mỹ cho rằng các tin tặc CHDCND Triều Tiên là thủ phạm trong vụ trộm số tiền kỹ thuật số lên đến 620 triệu USD vào tháng trước.

Khoảng 620 triệu USD tiền kỹ thuật số ethereum bị tin tặc đánh cắp vào tháng 3

afp

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa ra thông cáo cho rằng các tin tặc CHDCND Triều Tiên đã tiến hành vụ trộm 620 triệu USD tiền kỹ thuật số ethereum vào tháng trước, nhằm vào những người chơi trò chơi Axie Infinity, theo AFP ngày 15.4.

Đây là một trong những vụ gây xôn xao thế giới tiền kỹ thuật số, làm dấy lên nghi vấn về an ninh đối với tiền kỹ thuật số, lĩnh vực vừa bùng nổ trong thời gian gần đây.

Vụ trộm nhằm vào trò chơi trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi các tin tặc trộm 320 triệu USD tiền kỹ thuật số trong một vụ việc tương tự.

“Qua những cuộc điều tra, chúng tôi có thể xác nhận rằng Lazarus Group và APT38 liên quan đến Triều Tiên chịu trách nhiệm trong vụ việc”, theo thông cáo của FBI.

Theo Reuters, Mỹ đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa Lazarus Group vào danh sách đen và phong tỏa tài sản. Phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận liên quan các cáo buộc trên.

Lazarus Group nổi lên từ năm 2014 khi bị cáo buộc tấn công mạng công ty Sony Pictures Entertainment để trả đũa phim “The Interview” có nội dung về âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo công ty phần mềm Chainalysis (Mỹ), các tin tặc Triều Tiên đã trộm khoảng 400 triệu USD tiền ảo trong năm ngoái.

Một báo cáo năm 2020 của quân đội Mỹ cho rằng chương trình an ninh mạng của Triều Tiên khởi đầu ít nhất từ giữa thập niên 1990 và đã phát triển thành đơn vị có đến 6.000 người, còn gọi là Cục 121 và hoạt động tại nhiều nước. Triều Tiên chưa bình luận gì về những cáo buộc nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.