TNO

Mỹ phát triển vũ khí bội siêu thanh 'khủng': 24.000 km/giờ

25/09/2016 14:33 GMT+7

(Tin Nóng) Với vũ khí bội siêu thanh "khủng" này, quân đội Mỹ có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên trái đất chỉ trong vòng 1 giờ.

(Tin Nóng) Với vũ khí bội siêu thanh "khủng" này, quân đội Mỹ có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên trái đất chỉ trong vòng 1 giờ.

Đồ hoạ loại HTV2 do Lockheed Martin thử nghiệm hồi năm 2011 từng đạt vận tốc 24.500 km/giờ

Theo UPI ngày 21.9, tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin ngày 20.9 qua đã giành được hợp đồng trị giá 147 triệu USD với Cơ quan nghiên cứu vũ khí tiên tiến (DARPA, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ) về nghiên cứu chế tạo loại vũ khí bội siêu thanh có tốc độ "khủng" Mach 20 (20 lần tốc độ âm thanh, khoảng 24.500 km/giờ).

Vũ khí này có tên là Tàu lượn gia tốc chiến thuật (TBG), có thể bay với tốc độ đến 24.500 km/giờ. TBG gắn ở đầu 1 tên lửa, được 1 máy bay mẹ như B-52 mang lên đến độ cao nhất định. Sau đó tên lửa khai hoả đưa TBG lên cao hơn nữa, rồi TBG tách ra, dùng động cơ phản lực loại ramjet hoặc scramjet để lao đi với tốc độ bội siêu thanh "khủng" kể trên và lướt đến mục tiêu.

TBG dùng để mang bom, tên lửa tấn công các mục tiêu trên thế giới cách xa hàng ngàn km chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ hoặc ít hơn.

Theo PopularMechanics, TBG có thể bay từ New York đến Los Angeles chỉ trong vòng 12 phút, hoặc từ London đến Sydney chỉ mất 49 phút.

Vũ khí bội siêu thanh này sẽ rất khó phát hiện và chống trả vì bay quá nhanh, hầu như khó có vũ khí đánh chặn nào có thể đuổi kịp. Thậm chí bản thân TBG cũng có thể là một loại bom khi lao vào mục tiêu vì động năng quá lớn sinh ra từ tốc độ "khủng" nói trên.

Theo DARPA, chương trình TBG xây dựng từ chương trình Thiết bị kỹ thuật bội siêu thanh 2 (HTV2, cũng của Lockheed Martin). HTV2 cũng từng được thử nghiệm đạt vận tốc Mach 20 hồi năm 2011 chỉ trong 9 phút. Tuy nhiên khi thử nghiệm, sóng kích nổ do HTV2 gây ra cao gấp 100 lần so với dự kiến, nhiệt độ tăng lên đến gần 2.000 độ C trước khi HTV2 rơi xuống Thái Bình Dương.

Đồ hoạ được cho là mẫu siêu máy bay Yu-71 có tốc độ Mach 10 (hơn 11.000 km/giờ) của Nga

Đồ họa 3D mẫu máy bay bội siêu thanh Wu-14 của Trung Quốc - Nguồn: defence-blog.com

Hiện Nga và Trung Quốc cũng tham gia cuộc đua chế tạo vũ khí bội siêu thanh. Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển loại DF-ZF, phóng đi từ tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21. Loại DF-ZF đã được thử nghiệm 7 lần, lần thử gần nhất là vào tháng 4.2016. Sáu lần trước được cho là thành công. Tuy vậy vũ khí bội siêu thanh của Trung Quốc đang thử nghiệm có tốc độ chỉ từ 5 - 10 lần vận tốc âm thanh.

Nga cũng phát triển loại Yu-71 (tốc độ Mach 10, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) và thử nghiệm 5 lần, với 4 lần thất bại, theo PopularMechanics.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.